Nữ giám đốc lĩnh án chung thân vì tội lừa đảo

(Baonghean.vn) - Với chiêu thức huy động góp vốn đầu tư dự án bất động sản triệu đô ở thị xã Cửa Lò, Nguyễn Thanh Thủy đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 73 tỷ đồng của 11 người dân rồi bỏ trốn.

Ngày 14/6, Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1960), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Giám đốc công CPTM và du lịch Kim Liên án tù chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
 
Đồng phạm với Thủy là Hồ Thị Năng (SN 1972), trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh bị phạt 7 năm tù.

Thủy, Năng tại phiên tòa xét xử

Quá trình điều tra làm rõ, Năm 2008, Thủy thành lập công ty Thủy Chung, ngành nghề chính là buôn bán bất động sản và thiết kế nội thất. Đến năm 2009, Thủy đổi tên công ty thành CPTM và du lịch Kim Liên, thay đổi vốn điều lệ và các cổ đông góp vốn.
 
Dù không có năng lực tài chính, trình độ quản lí nhưng khi thấy ở thành phố Vinh và các vùng phụ cận đang lên cơn sốt đất, Thủy đã nhờ người lập khống hồ sơ năng lực công ty và khai khống công ty có số vốn 181 tỷ đồng đang gửi ở một ngân hàng. Có được những giấy tờ này, Thủy mang đi tiếp cận dự án khu biệt thự, nghỉ dưỡng ở thị xã Cửa Lò.
 
Sau khi có những giấy tờ liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư dự án này, Thủy đã mang đi kêu gọi nhiều người dân, chủ yếu là những người mà Thủy quen biết, có tiềm lực tài chính trong giới buôn bán bất động sản cùng nhau góp vốn, đầu tư dự án với cam kết sẽ chia phần là các khu biệt thự cao cấp, giá ưu đãi.
 
Để tạo niềm tin với các con nợ, Thủy lập hợp đồng khống, viết giấy bảo lãnh có đóng dấu đỏ của công ty do mình làm giám đốc. Bản chất của những hợp đồng góp vốn này là các thỏa thuận vay tiền với lãi suất từ 5 – 7 ngàn đồng/triệu/ngày.
 
Chỉ trong một thời gian ngắn, có 11 người đã đưa tiền cho Thủy, người nhiều nhất gần 40 tỷ đồng, người ít gần 1 tỷ đồng.
 
Hồ Thị Năng là bạn làm ăn của Thủy, ở các hợp đồng vay tiền này, hầu hết Năng đều là người đứng ra làm chứng. Trong một lần vay số tiền gần 1 tỷ đồng, vì người cho vay yêu cầu Năng phải ký nhận thì mới cho Thủy vay tiền nên Năng đã làm theo.
 
Năm 2011, khi bong bóng bất động sản ở thành phố Vinh bị vỡ, các con nợ biết Thủy không hề có năng lực tài chính và không thể tiếp cận được dự án như đã rêu rao nên tìm đến đề đòi tiền, xiết nợ. Lúc này, Thủy và Năng đã cao chạy xa bay. Trên đường trốn chạy ra Bắc Ninh, bộ đôi này tiếp tục giăng bẫy lừa đảo bằng cách lập dự án xuất khẩu dược liệu để huy động vốn của người dân. Đầu năm 2012, bộ đôi này bị cảnh sát bắt tại Bắc Giang.
 
Tại phiên tòa và trong quá trình điều tra, Thủy không chứng minh được số tiền hơn 73 tỷ và 1 cây vàng đã chiếm đoạt được sử dụng vào việc gì mà chỉ khai nhận chung chung rằng dùng để chạy dự án, trả lãi suất,…
 
Hội đồng xét xử xác định, Nguyễn Thị Thanh Thủy là chủ mưu của vụ án, Hồ Thị Năng là đồng phạm trong việc làm của Thủy, phải chịu trách nhiệm với hành vi lừa đảo gần 1 tỷ đồng.

Nguyên Khoa

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.