Nữ kế toán trường mầm non nâng khống tiền lương gấp 30 lần để chiếm đoạt

Theo Hồ Giáp (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong thời gian làm kế toán trường mầm non, người phụ nữ đã lập, nâng khống tiền lương bán trú, thứ bảy gấp từ 20 - 30 lần lương thực tế rồi chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân Kiều (SN 1987, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về tội “tham ô tài sản”, “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Thu Tâm (SN 1966); Trương Thị Thanh Vân (SN 1971); Trần Thị Thúy Hoa (SN 1963) và Nguyễn Thị Duy Hoàng (SN 1987, cùng trú quận Cẩm Lệ) để điều tra về tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” quy định tại Điều 179 BLHS.

Bị can Nguyễn Thị Vân Kiều. Ảnh: C.A
Bị can Nguyễn Thị Vân Kiều. Ảnh: C.A

Theo nội dung vụ án, trong thời gian làm kế toán tại Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan (quận Cẩm Lệ), từ tháng 8/2017 đến 6/2019, Kiều đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của nhà trường.

Cụ thể, bị can này đã lập khống, giả chữ ký của hiệu trưởng trên giấy ủy nhiệm chi, giấy rút dự toán ngân sách để rút tiền từ kho bạc rồi chiếm đoạt. Lập khống rồi đưa hiệu trưởng ký giấy ủy nhiệm chi, giấy rút dự toán ngân sách nhà nước để rút tiền từ kho bạc rồi chiếm đoạt.

Lập, nâng khống tiền lương bán trú, thứ Bảy gấp từ 20 đến 30 lần lương thực tế để hiệu trưởng ký hoặc giả chữ ký hiệu trưởng để chuyển tiền từ kho bạc, ngân hàng vào tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền mà Kiều chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Công an khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tâm, Vân, Hoa và Hoàng. Ảnh: C.A
Công an khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tâm, Vân, Hoa và Hoàng. Ảnh: C.A

Quá trình điều tra công an xác định, 2 hiệu trưởng trường là Trịnh Thị Thu Tâm, Trương Thị Thanh Vân và 2 thủ quỹ là Trần Thị Thúy Hoa, Nguyễn Thị Duy Hoàng đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, sử dụng tiền thu bán trú của học sinh gây thất thoát số tiền gần 700 triệu đồng, cũng như để Kiều chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng trong thời gian dài mà không phát hiện.

Theo cơ quan điều tra, việc các đối tượng chiếm đoạt, làm thất thoát tài sản ảnh hưởng đến tiền lương bán trú của các giáo viên khác trong trường, đồng thời dẫn đến trường nợ tiền các đơn vị cung ứng thực phẩm, hàng hóa phục vụ giảng dạy.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).