Ông Ashton Carter có được chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

Nhà kỹ trị đang làm việc tại Washington D.C này nhiều khả năng sẽ nắm giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Chuck Hagel.
Reuters dẫn một nguồn tin từ Chính phủ Mỹ ngày 2/12 cho biết, Tổng thống Obama đã chấp thuận để ông Carter trở thành Bộ trưởng Quốc phòng và tuyên bố chính thức của Tổng thống Mỹ sẽ được đưa ra trong vài ngày tới. 
Trước đó, ông Hagel đã xin từ chức và cũng giống như những người tiền nhiệm của mình là ông Robert Gates và ông Leon Panetta đã thường xuyên than phiền về việc bị Nhà Trắng “quản lý từng li từng tý một” cũng như việc ông không có nhiều ảnh hưởng đến việc ra quyết định của Chính phủ. 
Ông Ashton Carter (Ảnh Reuters)
Ông Ashton Carter (Ảnh Reuters)
Nếu được bổ nhiệm, ông Ashton Carter sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, bao gồm việc tiếp tục các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào IS tại Iraq và Syria, cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như việc đàm phán hạt nhân với Iran và việc đối mặt với một Trung Quốc “đang trỗi dậy”. 
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm điều hành quân đội, ông Carter vẫn nhanh chóng leo lên những vị trí quan trọng tại Lầu Năm Góc nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của truyền thông. 
Trong những năm 90 của thế kỷ trước, ông đã từng là trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong Chính phủ của Tổng thống Bill Clinton và từ năm 2011- 2013 ông đã nắm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trước đó, từ năm 2009-2011, ông Carter quản lý việc mua sắm vũ khí cho Lầu Năm Góc và là nhân vật chính trong việc tái cấu trúc chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35 tối tân của Mỹ. 
Ông Carter được kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa Nhà Trắng và các tướng lĩnh tại Lầu Năm Góc trong bối cảnh Tổng thống Obama, vốn đang chịu nhiều chỉ trích về việc hạn chế sự tham gia của quân đội Mỹ vào nhiều “điểm nóng” trên toàn cầu sau các cuộc chiến tranh rất tốn kém tại Iraq và Afghanistan. 
“Có thể các cuộc gặp gỡ giữa các bên sẽ được cải thiện nhưng những thách thức cơ bản về chính sách Quốc phòng của Mỹ sẽ vẫn không thay đổi dù ai lên nắm quyền tại Lầu Năm Góc đi chăng nữa”, ông Aaron David Miller, một chuyên gia về Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Woodrow Wilson nhận định. 
Khi được hỏi về việc Nhà Trắng phản ứng như thế nào trước những lời chỉ trích rằng Chính phủ “thích nhúng tay vào những chi tiết vụn vặn của Lầu Năm Góc”, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh “căng thẳng giữa Nhà Trắng và Lầu Năm Góc là điều rất bình thường”. 
“Tổng thống là Tổng tư lệnh quân đội, vì thế ông ấy hiển nhiên là sẽ có tiếng nói quan trọng nhất liên quan đến những gì đang diễn ra tại Bộ Quốc phòng”, ông Earnest khẳng định. 
Người phát ngôn Nhà Trắng cũng đã ca ngợi ông Carter, một người mà danh tiếng còn ít được biết đến bên ngoài thủ đô Washington D.C. 
Ông Earnest cho biết ông Carter đã thể hiện rất tốt trước khả năng được chỉ định là người đứng đầu Lầu Năm Góc và tiết lộ rằng Thượng viện Mỹ đã “ngầm” chấp thuận việc này. 
Đây được coi là “bước đệm”, cực kỳ vững chắc để ông có thể được Tổng thống chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng. 
Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Nghị sỹ James Inhofe khẳng định ông Carter sẽ dễ dàng được Thượng viện chấp thuận vào vị trí này. 
“Ông ấy vừa có kinh nghiệm lại vừa có nền tảng tốt. Ông ấy không dễ bị dao động bởi các mục đích chính trị. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ là một Bộ trưởng tốt”, ông Inhofe tuyên bố./.
Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.