Ông Gaddafi đang ở đâu?

Cho tới nay vị trí ẩn náu của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi và các con trai vẫn là ẩn số, sau khi quân nổi dậy đã kiểm soát hoàn toàn nơi được coi là hầm trú ẩn của ông. Trong một thông điệp được phát đi trên Đài truyền hình Arrai có trụ sở tại Syria, ông Gaddafi kêu gọi người dân “quét sạch lũ chuột” ở Tripoli và khẳng định ông vẫn hiện diện bí mật tại Tripoli.

Ngày 24-8, chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya Mustafa Abdel Jalil tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống trong vòng tám tháng. “Chúng tôi muốn có một chính phủ dân chủ và một hiến pháp công bằng” - ông Mustafa Abdel Jalil khẳng định.

Ông Mustafa Abdel Jalil cũng tuyên bố nhà lãnh đạo Gaddafi sẽ bị xử tại đất nước mà ông đã đứng đầu suốt 42 năm qua. AFP dẫn lời thủ lĩnh phe nổi dậy nhận định để có được phiên tòa công bằng thì phải bắt sống được Gaddafi và đối xử với ông ta khác với cách ông ta đối xử với những người đối lập với mình.

Tại Tripoli, cuộc đọ súng giữa những người trung thành với ông Gaddafi và quân nổi dậy vẫn tiếp tục diễn ra. Cuộc chiến ở thủ đô từ ba ngày qua khi quân nổi dậy mở cuộc tấn công đã làm hơn 400 người thiệt mạng, 2.000 người bị thương và theo quân nổi dậy cho biết, gần 600 tay súng trung thành với ông Gaddafi đã bị bắt giữ.

Ở phía đông, quân nổi dậy đang tiếp tục siết chặt gọng kìm tại Syrte, thành phố quê hương của ông Gaddafi, nơi những cuộc thương lượng đang diễn ra để quân trung thành với ông Gaddafi đầu hàng.

Cùng ngày, lực lượng của ông Gaddafi tiếp tục bắn nhiều tên lửa Scud từ Syrte đến thành phố ven biển Misrata do quân nổi dậy kiểm soát. Theo các nguồn tin phương Tây, lực lượng của ông Gaddafi hiện có trong kho dự trữ khoảng 240 tên lửa đạn đạo và tên lửa Scud B với tầm bắn 300km.

(Theo Tuổi trẻ)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.