Ông Lý Khắc Cường trở thành thủ tướng Trung Quốc

Quốc hội Trung Quốc ngày 15-3 đã bổ nhiệm ông Lý Khắc Cường làm thủ tướng. Gần 3.000 đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã bỏ phiếu đồng ý đề cử Thủ tướng Lý.

Với tư cách người đứng đầu chính phủ, ông Lý sẽ quản lý hàng loạt vấn đề quốc nội và kinh tế, dù những quyết định trọng đại thật sự sẽ phải thông qua Bộ Chính trị, nơi ông là ủy viên thường vụ.

                                   Ông Lý Khắc Cường - Ảnh: livemint.com

Ông Lý được bầu vào Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11-2012 sau đại hội đảng. Trước đó ngày 14-3, ông Tập Cận Bình đã được bầu làm chủ tịch nước với hơn 99% sự ủng hộ, một phiếu chống, ba người vắng mặt trong số 2.956 đại biểu bỏ phiếu.

Về mặt quy định, thủ tướng Trung Quốc do chủ tịch nước đề cử và được quốc hội thông qua với nhiệm kỳ năm năm. Ông Lý tiếp quản nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong bối cảnh tăng trưởng đang chậm lại và Trung Quốc cần hướng tới tăng hơn tiêu dùng trong nước thay vì tập trung mở rộng kinh tế bằng đầu tư và xuất khẩu như trước đến nay.

Người tiền nhiệm của ông Lý là ông Ôn Gia Bảo, được ca ngợi đã giúp Trung Quốc vượt qua khủng hoảng tài chính và bắt đầu những nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế. Ông Lý sẽ đứng đầu Quốc vụ viện, tức nội các Trung Quốc sẽ được nêu tên trong ngày mai 16-3, trong đó có các ủy viên quốc vụ viện, những người đứng đầu 25 bộ và các ủy ban ngang bộ.

“Quốc vụ viện có trách nhiệm thực hiện những đường lối và chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, trang web chính thức của Chính phủ Trung Quốc giải thích.

Ông Lý là con trai một quan chức đảng ở tỉnh nghèo miền đông An Huy. Thời trẻ ông từng phải đi lao động ở vùng nông thôn trong giai đoạn rối ren Cách mạng văn hóa 1966-1976. Ông từng làm lãnh đạo ở các tỉnh Hà Nam, Liêu Ninh và nói tiếng Anh thành thạo.

Theo Tuổi trẻ - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.