Phá 2 chuyên án bắt các đối tượng lừa đảo mua bán xe máy qua các trang mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Ba đối tượng bị bắt sau chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán xe máy qua các trang mạng vừa được Đội Cảnh sát hình sự công an TP. Vinh phá án.

3 đối tượng bị bắt gồm: Phạm Văn Tuấn (SN 1999), Lê Tiến Lâm (SN 1993) đều trú tại huyện Thủy Nguyên TP. Hải Phòng và Nguyễn Văn Hà (SN 1995), trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tuấn, Lâm và Hà đã sử dụng các số điện thoại lập nick zalo, facebook ảo để tìm mua và rao bán các loại xe máy SH trên địa bàn TP. Vinh.

Sau khi tìm được người bán, các đối tượng đã yêu cầu chủ xe cung cấp hình ảnh xe và đăng ký rồi gửi cho người mua xem và gọi điện thoại để giao dịch, hẹn địa điểm coi xe. Sau khi bên mua thống nhất giá cả các đối tượng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc thông qua các tài khoản ngân hàng. Khi đã nhận được tiền, các đối tượng đã chặn kết nối điện thoại và hủy các tài khoản zalo, facebook để tránh truy vết.

Ba đối tượng Nguyễn Văn Hà, Phạm Văn Tuấn và Lê Tiến Lâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Hồng Quang

Ba đối tượng Nguyễn Văn Hà, Phạm Văn Tuấn và Lê Tiến Lâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Hồng Quang

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Vinh đã kịp thời phá 2 chuyên án, bắt 3 đối tượng để xử lý vi phạm theo luật định. Qua sao kê tài khoản ngân hàng, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng Tuấn, Lâm và Hà đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Đối tượng Trần Văn Tuấn trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên tại cơ quan Công an TP. Vinh. Ảnh: Hồng Quang.

Đối tượng Trần Văn Tuấn trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên tại cơ quan Công an TP. Vinh. Ảnh: Hồng Quang.

Cũng trong dịp này, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Vinh đã điều tra, bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuấn (SN 1982), trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày vào tối 15/10/2022, tại vòng xuyến đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, Tuấn là đối tượng cởi trần đi xe máy đã dùng gạch, đá đập phá chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Grande, BKS 37B2-732.71 của vợ chồng anh Nguyễn Đức Lâm và chị Nguyễn Thị Thủy Linh trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh, gây thiệt hại tài sản trị giá khoảng 10 triệu đồng.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.