Phấn đấu giảm nợ đọng, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động

(Baonghean.vn) - Chiều 4/2, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2013.
 
Năm 2012, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn tỉnh đã thu được trên 2.724 tỷ đồng BHXH, BHYT với tổng số hơn 2,1 triệu người tham gia, tăng 59.400 người so với năm 2011; giải quyết chế độ BHXH cho hơn 82.600 lượt người hưởng chế độ BHXH; cấp sổ cho gần 189.500 người, đạt 99,7% số người tham gia BHXH. Toàn ngành đã phát hành hơn 2,1 triệu thẻ BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia khám chữa bệnh và thanh toán theo đúng quy định. Trong năm 2012, có trên 3 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT với số tiền chi trả ước tính khoảng trên 954 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành vẫn còn một số tồn tại như:  không hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện do BHXH Việt Nam giao, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia BHYT do UBND tỉnh giao; tình trạng chậm đóng, nợ BHXH xảy ra ở hầu hết các địa phương; số nợ BHXH, BHYT đến 31/12/2012 là 86 tỷ đồng; chất lượng công tác quản lý thu BHXH còn nhiều bất cập…

Trao Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ tỉnh cho văn phòng BHXH tỉnh

Hội nghị đã thảo luận và bàn các giải pháp khắc phục những tồn tại trong công tác BHXH nhằm thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành trong năm 2013. Trong đó, tập trung vào việc phát triển đối tượng, giảm nợ đọng, giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, mở rộng thí điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện; nâng cao chất lượng công tác quản lý thu, cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân.
 
Với những kết quả đạt được, BHXH tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho văn phòng BHXH tỉnh.

Đức Chuyên

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.