Pháp kêu gọi quốc tế hành động để chấm dứt 'cuộc thảm sát Aleppo'

Phát biểu của Ngoại trưởng Pháp đưa ra giữa lúc giao tranh lại nổ ra ác liệt sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương trong 72 giờ do Nga đề xuất chấm dứt.

Ngày 23/10, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã tới thăm khu vực phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết, cộng đồng quốc tế phải làm mọi điều có thể để chấm dứt “sự giết chóc” tại thành phố Aleppo của Syria. 

Phát biểu với báo giới sau khi tới tỉnh Gaziantep ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ - nơi cách Aleppo khoảng 150km, Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh các bên không thể đàm phán dưới làn bom đạn và cuộc chiến toàn diện không phải là giải pháp. 

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault. (anhr: quotationof.com).
Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault. (anhr: quotationof.com).


Phát biểu của nhà Ngoại giao hàng đầu của Pháp đưa ra giữa lúc giao tranh lại nổ ra ác liệt sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương trong 72 giờ do Chính phủ Syria và Nga đề xuất chấm dứt.Ngoại trưởng Jean-Marc Ayrault nói: “Cộng đồng quốc tế và Pháp phải làm mọi điều có thể để chấm dứt cuộc thảm sát ở Aleppo. Sau vài ngày tạm ngưng thì bom lại tiếp tục dội xuống thành phố này. Chiến dịch nhằm chiếm lại Aleppo nhưng người dân thường đang phải trả giá. Liệu những chiến dịch tương tự sẽ tái diễn tại các khu vực khác của Syria đang do phe đối lập kiểm soát?”.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Ankara trong ngày 24/10.

Aleppo ngày 23/10 tiếp tục hứng chịu các cuộc không kích dữ dội, trong khi đó đạn pháo không ngừng bắn lên bầu trời. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết đụng độ đã xảy ra giữa các tay súng đối lập và binh lính chính phủ, khiến khu vực do các nhóm đối lập chiếm đóng phía Đông thành phố Aleppo thêm căng thẳng.

Mâu thuẫn giờ đây không chỉ gia tăng giữa Nga với Mỹ, những căng thẳng mới Nga-Pháp và Nga-Anh liên quan đến cuộc xung đột Syria đang làm cho tình hình phức tạp hơn. Pháp đã tuyên bố sẽ không giảm sức ép nhằm vào Nga trong vấn đề Syria./.

Theo VOV.VN

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.