Phát động "Tháng công nhân" năm 2013

(Baonghean.vn) - Sáng nay 25/4, tại Công ty Một thành viên MT&ĐT thành phố Vinh, LĐLĐ tỉnh - LĐLĐ Tp.Vinh đã tổ chức lễ phát động "Tháng công nhân" năm 2013. Tới dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, UBND thành phố Vinh, đông đảo cán bộ các phòng ban các cấp công đoàn, thành phố Vinh và 300 cán bộ, công nhân Công ty Một thành viên MT&ĐT thành phố Vinh.

Lễ phát động "Tháng công nhân" năm 2013.

Buổi lễ đã ôn lại lịch sử ra đời của ngày Quốc tế lao động 1/5, và sự kiện ngày 24/2/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn tháng 5 là "Tháng công nhân". Theo đó, sau nhiều cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới, ngày 1/5 hàng năm được xem là ngày hội của giai cấp công nhân và người lao động; ngày vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội; đồng thời là điểm xuất phát của những phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của giai cấp công nhân, người lao động.

Gắn với ngày Quốc tế lao động 1/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý lấy tháng 5 là "Tháng công nhân" với phương châm hướng về cơ sở, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện sống của CNVC - LĐ. Trong đó tập trung tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước, giải quyết những khó khăn, bức xúc, thực hiện tốt hơn việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC - LĐ...
         
Từ ý nghĩa, mục đích tốt đẹp của ngày Quốc tế lao động và "Tháng công nhân", lãnh đạo Công đoàn các cấp và UBND thành phố Vinh đã kêu gọi các công đoàn cơ sở và toàn thể đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống của công nhân Trường Thi - Bến Thủy, bằng những hành động cụ thể, việc làm thiết thực để "Tháng công nhân" thêm nhiều ý nghĩa.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà cho công nhân tại buổi lễ.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng quà cho 30 CBCN - LĐ có nhiều thành tích suất xắc, tiêu biểu của Công ty Một thành viên MT&ĐT thành phố Vinh.

Nhật Lân

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.