Phạt gần 2 tỷ với 600 tài xế uống rượu bia

Sau gần 3 tuần lập chốt kiểm tra dịp giáp Tết, CSGT Bình Định xử lý gần 600 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt mức cho phép.
Để bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, CSGT Bình Định mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý hàng trăm người lái ôtô, xe máy có nồng độ cồn vượt mức quy định. 
Thiếu tá Ngô Đức Hoài - Phó trưởng Phòng CSGT(Công an tỉnh Bình Định) cho biết, sau gần ba tuần lập chốt kiểm tra trên quốc lộ 1 và 19, các tổ công tác đã phát hiện, xử phạt gần 600 trường hợp đi xe máy, ôtô vi phạm với số tiền gần 2 tỷ đồng. Trong số này, 140 tài xế ôtô và xe tải có nồng độ cồn vượt mức cho phép.  
CSGT Bình Định đo nồng độ cồn tài xế ô tô trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát (Bình Định). Ảnh: Minh Hoàng.
CSGT Bình Định đo nồng độ cồn tài xế ô tô trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát (Bình Định). Ảnh: Minh Hoàng.
Theo ông Hoài, phát hiện nhiều ôtô chạy tốc độ cao, cảnh sát yêu cầu dừng lại kiểm tra nồng độ cồn thì họ không chấp hành hiệu lệnh, thậm chí còn cự cãi với cảnh sát phân bua mới chỉ uống vài chai.
"Qua đo khí thở, các lái xe có nồng độ cồn vượt gấp nhiều lần mức cho phép. Những ngày cận Tết số người và phương tiện đi lại trên đường đông đúc nên tài xế uống rượu bia dễ gây hiểm họa giao thông", ông Hoài nói.
Trước đó, ngày 5/2, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) tạm giam tài xế Nguyễn Phi Dũng (31 tuổi, ngụ Gia Lai) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.
CSGT Bình Định lập biên bản xử phạt nhiều lái xe ô tô, xe tải có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Ảnh: Minh Hoàng.
CSGT Bình Định lập biên bản xử phạt nhiều lái xe ô tô, xe tải có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Ảnh: Minh Hoàng.
Ông Dũng điều khiển phương tiện trong tình trạng nồng nặc hơi men, nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép lái xe tải đầu kéo container chạy tốc độ cao qua khu dân cư đông đúc, tông chết người rồi bỏ trốn. Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường 20 km thì tài xế này bị cảnh sát bao vây, bắt giữ trong lúc anh ta chạy trên quốc lộ 19 về hướng Tây Nguyên.  
Theo quy định, tài xế ôtô có nồng độ cồn vượt gấp 3 lần cho phép sẽ bị tước giấy phép lái xe 2 tháng, phạt 12,5 triệu đồng; gấp 2 lần thì bị tước giấy phép lái xe một tháng, phạt 7,5 triệu đồng. Người điều khiển xe máy vi phạm bị phạt từ 750.000 đến 2,5 triệu đồng. Phương tiện của người vi phạm bị tạm giữ 7 ngày.
Theo Zing.vn

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.