Phát hiện bộ xương cá khổng lồ ở Thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, ông Trần Văn Chiểu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện những khối xương rất lớn được xác định là xương của loài một loài cá voi được chôn cách đây hàng trăm năm.
Vào ngày 6/4, một số công nhân của công ty CP Nuôi trồng thủy sản Biển Xanh đang dùng máy múc đào hồ nuôi tôm tại địa bàn xóm Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập (Thị Xã Hoàng Ma) thì bất ngờ phát hiện những khối xương có kích thước rớt lớn và hình dáng lạ thường. Ngay lập tức, một số công nhân phát hiện đã báo lại sự việc với ban lạnh đạo công ty và chính quyền địa phương. Sau khi tiến hành khai quật đưa toàn bộ số xương lên khỏi mặt đất người dân ở đây xác định những phần xương đó là của một loài cá voi lớn, mà ngư dân vùng biển nơi đây gọi với cái tên thành kính là Cá Ông.
Phần xương cá sau khi được phát hiện đứa lên khỏi mặt đất. Những đốt xương sống có chiều dài từ 30 - 40 cm, ước Tính tổng chiều dài khi còn sống của con cá có thể lên đến 12 m.
Phần xương cá sau khi được phát hiện đưa lên khỏi mặt đất. Những đốt xương sống có chiều dài từ 30 - 40 cm, ước tính tổng chiều dài khi còn sống của con cá có thể lên đến 12 m.
Sau đó người dân tiến hành chôn cất toàn bộ phần xương của “Ngài” theo đúng phong tục của địa phương.
Sau đó người dân tiến hành chôn cất toàn bộ phần xương của “Ngài” theo đúng phong tục của địa phương.
Tại hiện trường thu được 3 mảnh vỡ của phần xương sọ, mỗi mảnh có đường kính lên tới 40 cm, rất nhiều đốt xương sống có chiều dài từ 30 - 40 cm, và rất nhiều phần xương khác đã bị phân hủy. Theo kết cấu của bộ xương khi được lắp ráp lại, ước tính tổng chiều dài toàn thân của cá khi còn sống từ 10 - 12 m. Toàn bộ xương đã phủ một lớp cát mịn màu đen. Theo những vị cao niên trong làng trước kia từ rất lâu rồi những ngư dân đầu tiên của vùng biển nơi đây đã phát hiện xác một con cá khổng lồ trôi dạt vào bờ biển, xem đó là điềm lành nên các cụ đã tiến hành chôn cất và lập miếu thờ phụng. Miếu thờ đã có tại địa phương hàng trăm năm nay, như vậy có thể “Ngài” cũng đã được an táng tại đây hàng trăm năm qua. 
Sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã báo lên phòng Văn hóa thị xã Hoàng Mai để xin ý kiến chỉ đạo. Sáng ngày 9/4, toàn bộ phần xương cá Voi đã được người dân chôn cất tại vị trí ngay sát miếu thờ đã có hàng trăm năm theo đúng phong tục của địa phương 
Việt Hùng

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.