Phát hiện hành tinh giống Trái đất nhất từ trước tới nay

Sử dụng kính viễn vọng không gian, cơ quan vũ trụ Mỹ NASA vừa cho biết họ đã phát hiện ra hành tinh giống Trái đất nhất từ trước tới nay.

Hình minh họa hành tinh sở hữu khu vực có sự sống mà NASA mới phát hiện.

2 trong số 5 hành tinh bay quanh một ngôi sao giống Mặt trời có tên Kepler-62 đối diện nhau trong khu vực mà các nhà thiên văn gọi là vùng có thể có sự sống – không quá nóng, không quá lạnh và có thể có nước.

Ông William Borucki của Trung tâm nghiên cứu Ames thuộc NASA cho biết: “2 hành tinh này là những ứng cử viên sáng giá nhất về khả năng có sự sống của chúng tôi”. 2 hành tinh trên lớn hơn một chút so với Trái đất và có trước ít nhất vài tỉ năm.

Hành tinh thứ nhất có tên 62e, lớn hơn Trái đất khoảng 40%. Tại đây có thể có hơi ấm, thậm chí là một thế giới nước và có cả chớp – ông Borucki nói.

Hành tinh thứ hai tên là 62f, lớn hơn Trái đất 60%. Nó bay quanh ngôi sao của mình trong 267 ngày, gần với thời gian Trái đất bay quanh Mặt trời là 365 ngày.
Cả hai hành tinh trên đều bay quanh một ngôi sao 7 tỉ năm tuổi, nằm ở chòm sao Lyra và cách Trái đất 1.200 năm ánh sáng.

Chúng đủ gần với ngôi sao của mình để có hơi ấm nhưng cũng không quá gần để khiến nước biển nóng sôi lên. Chúng cũng đủ xa để duy trì nước dạng lỏng mà không đóng băng biển cả - ông Borucki giải thích.

Các nhà khoa học vẫn chưa biết liệu bề mặt của những hành tinh này có nhiều đất đá hay nước, hoặc chúng có khí quyển để hỗ trợ sự sống hay không. Tuy nhiên, vị trí và kích cỡ của 2 hành tinh cho thấy chúng “rất có khả năng được tạo bởi các chất có thể cô đặc lại được và cứng, hoặc khô cạn và nhiều sỏi đá, hoặc có một lượng nướng đáng kể”.

Những nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng những hành tinh có bán kính gấp chưa tới 1,6 lần so với Trái đất đều giống 2 hành tinh trên, tức là có dấu hiệu thể hiện thành phần có nhiều đất đá.

Theo (gdtd.vn) - HL

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.