Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận để phát triển

(Baonghean) - Nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Hồng Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn về một số kết quả đạt được trong năm 2014 và giải pháp của huyện nhà trong thời gian tới.
Lãnh đạo huyện Anh Sơn và xã Hùng Sơn kiểm tra cơ sở vật chất một số đơn vị trên địa bàn xã. 	Ảnh: D.A
Lãnh đạo huyện Anh Sơn và xã Hùng Sơn kiểm tra cơ sở vật chất một số đơn vị trên địa bàn xã. Ảnh: D.A
Phóng viên: Năm 2014 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015. Xin đồng chí cho biết những kết quả tiêu biểu mà Đảng bộ, nhân dân huyện nhà đạt được trong năm qua?
Đồng chí Lê Hồng Vinh: Ngoài những khó khăn như các huyện khác trong tỉnh, Anh Sơn là huyện nông nghiệp thuần túy nhưng đất đai không bằng phẳng (chủ yếu là đồi núi), diện tích không lớn nhưng lại bị chia cắt bởi 3 con sông lớn chảy qua, giao thông đi lại khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư nhiều. Song với sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn của cả hệ thống chính trị, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nên huyện Anh Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Có 18/25 chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế giữ được đà tăng trưởng khá, đạt 4,01%, tổng giá trị sản xuất đạt 2.670 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 18,4 triệu đồng/người, tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2013; thu ngân sách trên địa bàn đạt 38,6 triệu đồng, vượt 34% so với dự toán, vượt 57% so với dự toán tỉnh giao; huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 807 tỷ đồng, tăng 21%; 34/66 trường học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng thêm 4 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,34% (giảm 3,63%). An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự có hiệu quả. Đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời. Đảng bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận cao. 
Phóng viên: Trong bức tranh tổng thể có nhiều gam màu sáng đó của huyện nhà, theo đồng chí, đâu là dấu ấn đậm nét nhất? 
Đồng chí Lê Hồng Vinh: Trước hết, phải nói đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được thể hiện và phát huy rõ nét; dân chủ được mở rộng, đoàn kết trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được tăng cường. Điều này thể hiện rõ trong từng lĩnh vực cụ thể: 
Về kinh tế - xã hội: Là một huyện nông nghiệp, trong năm 2014, công tác lãnh đạo, chỉ đạo mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị sản xuất... đã được đặc biệt quan tâm, nhất là việc chỉ đạo sản xuất vụ 3 trên đất bãi, sản xuất vụ hè thu mùa, đưa các loại cây trồng mới vào sản xuất. Đồng thời tăng cường thu hút đầu tư, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Phát động rộng rãi phong trào duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn thực sự hiệu quả, góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Công tác giáo dục, y tế, thông tin, tuyên truyền được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Các chính sách xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm... được triển khai đồng bộ... 
Về an ninh, trật tự: Đã chủ động trong công tác nắm và xử lý tình hình. Đặc biệt là đã xây dựng và thực hiện được các giải pháp phù hợp, mềm dẻo, linh hoạt nhưng kiên quyết để xử lý, giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo phát sinh trên địa bàn.
Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Đã từng bước đổi mới công tác đánh giá, bố trí cán bộ; nhất là việc nghiên cứu lựa chọn những địa bàn đặc thù, có nhiều khó khăn để tăng cường cán bộ, chọn đúng đối tượng để bố trí làm chủ tịch UBND xã, thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bước đầu được nhân dân đồng thuận và ghi nhận. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là việc tổ chức thực hiện bài bản, có giám sát, kiểm tra cụ thể Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chú trọng thực hiện cải cách hành chính. Đổi mới một bước hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; huy động đội ngũ cán bộ, công chức MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trực tiếp tham gia công tác vận động giải phóng mặt bằng, tham gia xử lý, giải quyết những vấn đề vướng mắc, những vấn đề nhân dân băn khoăn...
Phóng viên: Hiện nay, tỉnh ta đang tập trung thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020. Vậy, thưa đồng chí, ngoài việc ban hành các đề án thực hiện thì giải pháp trọng tâm của huyện Anh Sơn là gì?
Đồng chí Lê Hồng Vinh: Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị là chìa khóa, là hành lang pháp lý để phát triển KT - XH - VH của cả tỉnh nói chung và huyện Anh Sơn nói riêng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả từ vận dụng cơ hội đó trên địa bàn là vấn đề huyện đang còn trăn trở, nhất là khi huyện có xuất phát điểm thấp, điều kiện tự nhiên, xã hội không thuận lợi. Vì vậy, trước hết, phải làm tốt công tác xây dựng các kế hoạch, xác định và khai thác triệt để tiềm năng lợi thế, phân công nhiệm vụ, có lộ trình cụ thể để thực hiện các chương trình, đề án. Trong đó, coi trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao trình độ, đạo đức công vụ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Xác định giải pháp trọng tâm nhất để đưa Nghị quyết 26 vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trên địa bàn là phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc trong quá trình tổ chức thực hiện. Muốn vậy, phải thực hiện tốt cơ chế công khai minh bạch, phát huy dân chủ rộng rãi để nhân dân được biết, được tham gia ngay từ khi xây dựng các chương trình, đề án đến quá trình tổ chức thực hiện... như thế sẽ tạo đồng thuận, ủng hộ của nhân dân – yếu tố quyết định cho thắng lợi trong tổ chức thực hiện Nghị quyết trên địa bàn. 
Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!
Nhật Lệ (Thực hiện)

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.