Phát huy hiệu quả nhà văn hóa thôn, xóm

(Baonghean) - Bằng những chủ trương, biện pháp thiết thực, xã Nam Giang đã tuyên truyền vận động nhân dân góp sức xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư chi bộ, kiêm Xóm trưởng xóm 2 dẫn chúng tôi đến nhà văn hóa xóm mới được đầu tư nâng cấp khang trang, bề thế. “Nhờ có chủ trương xây dựng nông thôn mới đúng đắn, hợp lòng dân nên xóm chúng tôi đã huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn và xây dựng được nhà văn hóa như thế này. Xóm có 137 hộ, trên 450 nhân khẩu, mặc dù đời sống bà con còn nhiều vất vả, nhưng khi huy động sức dân xây dựng nhà văn hóa thì ai nấy đều đồng tình ủng hộ” - ông Bảy chia sẻ. 
Hoạt động thể thao cộng đồng  tại nhà văn hóa xóm ở xã Nam Giang.
Hoạt động thể thao cộng đồng tại nhà văn hóa xóm ở xã Nam Giang.
Nhà văn hóa cũ của xóm 2 được xây dựng hơn 10 năm nay, có những bất cập về diện tích sử dụng, các điều kiện khác không đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt cộng đồng. Vậy nên khi có chủ trương của xã về huy động nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa, chi bộ, ban cán sự xóm triển khai họp dân, được bà con đồng tình hưởng ứng. Xóm căn cứ vào điều kiện thực tế để quy định mức đóng góp. Số tiền nhân dân đóng góp, được xóm đầu tư nâng cấp hạ tầng, mua trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhà văn hóa... Nhà văn hóa khang trang, sạch, đẹp đảm bảo cho các cuộc hội họp và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng.
Từ khi có sân chơi, xóm thành lập các đội bóng chuyền của CCB, chi hội phụ nữ và thường xuyên tập luyện, tham gia các giải thi đấu của địa phương, giao lưu giữa các đơn vị. Xóm khuyến khích bà con phát huy giá trị của nhà văn hóa, bằng việc khuyến khích các gia đình tổ chức đám cưới cho con em tại nhà văn hóa xóm. “Chúng tôi rất phấn khởi khi xóm xây dựng được công trình văn hóa thể thao đồng bộ. Đây là điều kiện để mỗi người dân tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, góp phần gắn kết tình cảm trong cộng đồng dân cư”- chị Nguyễn Thị Oanh, người dân xóm 2 cho biết.
Tại xóm 5, một trong những nhiệm vụ quan trọng được chi ủy, ban cán sự xóm quan tâm chỉ đạo là huy động sức dân xây dựng nhà văn hóa xóm. Do trước đây xóm chỉ có 103 hộ nhưng sau khi chia tách địa giới hành chính, số hộ trong xóm tăng lên 150 hộ với gần 500 nhân khẩu. Vì thế, nhà văn hóa cũ của xóm không đủ chỗ ngồi trong các buổi họp xóm, sinh hoạt cộng đồng. Xóm làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương xây dựng nhà văn hóa phục vụ, nâng cao đời sống tinh thần nên bà con đồng tình cao. Nhờ đó, nhà văn hóa mới đã được cải tạo mở rộng thêm một gian, lợp mái tôn, đầu tư trang thiết bị… Người dân trong xóm còn quyên góp trên 30 triệu đồng cùng với nguồn hỗ trợ của các cấp đã đổ bê tông đường nối từ trục đường chính vào nhà văn hóa với trị giá 93 triệu đồng.
Ông Nguyễn Duy Hoạt - Xóm trưởng xóm 5, cho biết: “Khi xóm có chủ trương xây dựng nhà văn hóa, chúng tôi tiến hành họp chi bộ, sau đó triển khai trong ban công tác mặt trận xóm rồi phổ biến đến dân. Để đảm bảo dân chủ công khai, minh bạch trong thu chi tài chính, chúng tôi thành lập ban giám sát cộng đồng. Ngoài ra, chúng tôi còn vận động doanh nghiệp, con em ở xa cùng đóng góp”. Đi vào hoạt động, nhà văn hóa đã phát huy được hiệu quả tích cực, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo điều kiện để người dân địa phương tham gia các hoạt động cộng đồng, trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, tham gia tập luyện, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, thi đấu thể thao, giao lưu gắn kết tình làng nghĩa xóm. Đặc biệt, từ ngày nhà văn hóa xóm được đầu tư nâng cấp, mở rộng, nhiều gia đình đăng ký tổ chức đám cưới tại đây.
Có thể nói, từ hiệu quả trong xã hội hóa xây dựng thiết chế văn hóa ở các thôn, xóm đã tạo cho Nam Giang phong trào sâu rộng trong đóng góp xây dựng và phát huy hiệu quả sử dụng. Nhà văn hóa xóm trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần không thể thiếu của nhân dân, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; tổ chức tuyên truyền các hoạt động nhiệm vụ, chính trị, xã hội của địa phương, làm tiền đề cho việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) đề ra. Điều đó càng có ý nghĩa đối với huyện Nam Đàn, đơn vị được Trung ương chọn xây dựng huyện điểm văn hóa của cả nước.
Riêng xã Nam Giang, đã linh hoạt vận dụng cơ chế hỗ trợ của huyện (xây mới nhà văn hóa hỗ trợ 50 triệu đồng, nâng cấp, sửa chữa là 25 triệu đồng), xã huy động ngân sách đầu tư 70% xi măng cho mỗi công trình, đồng thời tập trung chỉ đạo các xóm huy động đóng góp của nhân dân, tạo nguồn kinh phí xã hội hóa. Nhờ vậy, đến nay Nam Giang có 12/12 xóm xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ, đảm bảo các yếu tố như diện tích, khuôn viên, trang thiết bị… Cùng với đó, nhà văn hóa cộng đồng của xã được xây dựng từ 10 năm trước, nay được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trị giá trên 3 tỷ đồng thành nhà nhà văn hóa đa chức năng. Ông Phan Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Tiêu chí thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ là một tiêu chí khó nhưng Nam Giang đã đạt được, đây là một thành công nhờ sự chung tay góp sức của toàn cộng đồng. Tới đây, xã cùng các xóm sẽ có quy chế cụ thể trong quản lý, sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa để phát huy hiệu quả cao nhất, tránh tình trạng đầu tư chạy theo hình thức, lãng phí”.
Thanh Lê

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.