Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ

20/08/2014 09:18

(Baonghean) - Trải qua quá trình 69 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, LLVT Nghệ An luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Trong kháng chiến, mỗi người lính trên quê hương Bác kính yêu không quản khó khăn, chẳng ngại hy sinh, đi cùng cuộc trường chinh của dân tộc, của quê hương đến ngày thắng lợi cuối cùng. Trong thời bình, LLVT tỉnh tiếp tục nêu cao cảnh giác, thường xuyên huấn luyện SSCĐ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Nhân dịp này, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn Đại tá Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

P.V: Thưa đồng chí, cách đây tròn 69 năm, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An được thành lập. Từ đó, những người lính trên quê hương Bác và nhân dân toàn tỉnh đã cùng nhau lập nên chiến công vẻ vang, bảo vệ và gìn giữ từng tấc đất cha ông. Đồng chí có thể cho biết một vài nét trong những trang sử vàng của LLVT Nghệ An?

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh diễu binh, duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh diễu binh, duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện

Đồng chí Hà Tân Tiến: Cách đây 69 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Ủy ban khởi nghĩa, hàng vạn quần chúng cách mạng đã tự vũ trang bằng các vũ khí thô sơ như gậy gộc, giáo mác, cùng với các đội tự vệ thanh niên chiến đấu, công nhân cảm tử, có LLVT làm nòng cốt đã vùng lên đập tan ách thống trị của đế quốc - phong kiến. Chỉ trong vòng 1 ngày, cuộc khởi nghĩa đã diễn ra và kết thúc thắng lợi, chính quyền cách mạng đã thuộc về tay nhân dân. Và ngày 21/8 hàng năm trở thành ngày truyền thống của LLVT tỉnh Nghệ An.

Một số hình ảnh hoạt động của cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh

Kế tiếp truyền thống của các chiến sỹ “Tự vệ đỏ” trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, LLVT Nghệ An luôn vượt lên mọi gian khổ hy sinh, xứng đáng với truyền thống QĐND Việt Nam và quê hương Xô viết anh hùng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT Nghệ An đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng căn cứ địa quan trọng - Hậu phương chiến lược không những của Liên khu 4 cũ mà còn là của cả nước và của nước Lào anh em. LLVT Nghệ An còn làm nòng cốt xung kích trên các mặt trận tiêu diệt giặc đói, giặc dốt và là lực lượng tin cậy của cách mạng trong cải cách ruộng đất ở nông thôn.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, là địa bàn hết sức quan trọng của cả nước, Nghệ An vừa là tiền tuyến của hậu phương miền Bắc, vừa là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. Đế quốc Mỹ xem Nghệ An là một trọng điểm trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân đối với miền Bắc XHCN. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ quê hương Nghệ An được bổ sung cho các chiến trường, đông đảo thanh niên là con, em các dân tộc Nghệ An lên đường tòng quân đánh giặc, hàng vạn thanh niên xung phong Nghệ An phục vụ chiến đấu trên các chiến trường.

Ở hậu phương, quân và dân Nghệ An đã phối hợp cùng các đơn vị, bắn rơi 553 máy bay các loại (đứng thứ 2 trên miền Bắc), bắt sống nhiều giặc lái; bắn chìm, bắn cháy 36 tàu chiến và tàu biệt kích của Mỹ - Nguỵ; bắt sống 28 toán biệt kích, thám báo. Riêng bộ đội địa phương và dân quân tự vệ (DQTV) đã độc lập bắn rơi 112 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 26 tàu chiến và tàu biệt kích của địch. Ngoài ra còn huy động hơn 40 triệu ngày công mở đường giao thông, phục vụ chiến đấu.

Đó là những chiến công, là truyền thống đáng tự hào đời đời bất diệt của LLVT tỉnh Nghệ An.

Quân y Bộ CHQS tỉnh khám, chữa bệnh cho đồng bào xã Nậm Giải (Quế Phong). Ảnh: T.H
Quân y Bộ CHQS tỉnh khám, chữa bệnh cho đồng bào xã Nậm Giải (Quế Phong). Ảnh: T.H

P.V: Thưa đồng chí, trong thời bình, LLVT Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, điều này được minh chứng qua nhiều thành tích nổi bật trên các mặt. Đồng chí có thể điểm qua những thành quả và nguyên nhân đạt được trong thời gian qua của LLVT trên quê hương Bác?

Đồng chí Hà Tân Tiến: Trong suốt chặng đường 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, vừa chiến đấu vừa xây dựng, LLVT Nghệ An vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Có 157 lượt tập thể đơn vị bộ đội địa phương, lực lượng DQTV và 69 cán bộ, chiến sỹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tháng 11/2001, Đoàn Quy tập được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Ngoài ra LLVT Nghệ An đã vinh dự được Đảng và Nhà nước, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Những thành tích và sự trưởng thành của LLVT Nghệ An hơn nửa thế kỷ qua có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh uỷ, HĐND, UBND; sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể; sự thương yêu đùm bọc của nhân dân các dân tộc, sự tận tình giúp đỡ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các địa phương, đơn vị bạn cùng với sức mạnh của tình đoàn kết, hữu nghị mà bạn bè quốc tế đã dành cho. LLVT Nghệ An đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, cao đẹp: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ XHCN, với nhân dân, SSCĐ vì nước vì dân, bền bỉ chịu đựng gian khổ, quyết đánh và biết đánh thắng mọi kẻ thù; Luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc và xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân ở địa phương; Cùng cả nước, vì cả nước thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng vẻ vang; Đoàn kết quốc tế trong sáng, thuỷ chung, nhất là với nhân dân và quân đội Lào anh em.

P.V: Trong thời gian tới, với những biến động chung của khu vực và trong nước, LLVT tỉnh nhà đã có những mục tiêu và phương hướng hoạt động gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Hà Tân Tiến: Năm 2014 và những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp. Trước những vấn đề đó, LLVT tỉnh luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm là phải bám, nắm sâu sát địa bàn, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu xây dựng nhiều đề án, chương trình hành động sát thực tiễn, sát địa bàn, phù hợp với tình hình, gắn xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân với thế trận An ninh nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

Thời gian qua, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm túc, chặt chẽ chế độ trực ban, trực chiến, nắm chắc tình hình trên các địa bàn, góp phần cùng các lực lượng bảo đảm ổn định chính trị, không để xảy ra điểm nóng. Đã tham mưu và chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2014 của các huyện Con Cuông, Quỳ Hợp, Diễn Châu; diễn tập Phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn của huyện Yên Thành đảm bảo an toàn, sát địa bàn. Nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu được triển khai đồng bộ, có chất lượng. LLVT tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống cháy rừng và chuẩn bị phòng, chống bão lụt, để lại hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào do Quân đội và địa phương phát động. Tiếp tục làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng chính trị, đạo đức, sức khỏe, gắn với xây dựng nguồn cán bộ cho địa phương.

Phát huy truyền thống 69 năm qua, thời gian tới, LLVT Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu về nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương, xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xây dựng và giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tham gia xây dựng địa bàn an toàn, góp phần có hiệu quả vào quá trình phát triển KT - XH của địa phương. Trong đó, Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh, chuyên sâu, mẫu mực, chính quy. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, chú ý xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, có giá trị. Chú trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, cụm ATLC - SSCĐ, thực hiện vững chắc mục tiêu “Yên dân, ổn định và phát triển”, nhất là các địa bàn phức tạp, nhạy cảm, địa bàn ở tuyến biên giới phía Tây và tuyến biển…

Truyền thống 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và những kết quả đạt được là nền tảng vững chắc để LLVT Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4 và 70 năm truyền thống LLVT Nghệ An.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Trần Hải (thực hiện)

Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO