Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên

(Baonghean) - Hơn 80 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, trải qua 15 kỳ đại hội, cùng với tuổi trẻ cả nước, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp bộ Đoàn, các thế hệ thanh niên Nghệ An đã có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Trong nhiệm kỳ qua, thanh niên Nghệ An không ngừng thi đua tình nguyện trong học tập, lao động sáng tạo, xung kích trên lĩnh vực bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đã có nhiều thành tích trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".


Phát huy lợi thế của gần 1 triệu thanh niên, chiếm khoảng 47% lực lượng lao động trong toàn tỉnh, 5 năm qua, phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo của thanh niên Nghệ An mà điển hình là phong trào "Sáng tạo trẻ" đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ khắp cả tỉnh, với rất nhiều đề tài khoa học, công trình nghiên cứu của học sinh, sinh viên trong đó có gần một ngàn đề tài sáng kiến của đoàn viên, thanh niên công nhân, viên chức được áp dụng trên các lĩnh vực công tác; phong trào học tập trong thanh niên ngoài trường học được khuyến khích, phong trào thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, thi đua sản xuất kinh doanh được diễn ra khắp nơi, phong trào giúp đỡ đoàn viên thanh niên vay vốn giải quyết việc làm được các cấp đoàn coi trọng.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên ảnh 1

Đoàn thanh niên Thanh Chương ra quân làm thủy lợi nội đồng.Ảnh: Bùi Văn Minh

Số vốn thanh niên tự giúp nhau làm kinh tế đạt trên 4 tỷ đồng, số vốn vay của thanh niên qua tổ chức đoàn gần 407 tỷ đồng. Công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên và nhi đồng; xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội và đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng. Từ 2007 - 2012, có 20.230 đồng chí đoàn viên được kết nạp vào Đảng; gần 2.200 đội tình nguyện với hơn 350.000 lượt đoàn viên tham gia phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; thành lập thêm 1 Tổng đội thanh niên xung phong xây dựng kinh tế; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, hoạt động thương mại, dịch vụ tại các Tổng đội TNXP - XDKT góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh.


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đoàn và phong trào TTN Nghệ An vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là hoạt động ở một số cơ sở Đoàn còn nhiều bất cập, hình thức; việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên còn hạn chế; nội dung sinh hoạt ở không ít cơ sở đoàn còn thiếu hấp dẫn, không thu hút được đoàn viên tích cực tham gia; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, sử dụng, luân chuyển cán bộ đôi lúc còn thiếu kịp thời. Một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, ngại khó, ngại khổ, đòi hỏi hưởng thụ nhiều hơn so với khả năng cống hiến.


Trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh lần thứ XVI, thanh niên Nghệ An xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thời gian tới, quyết tâm khắc phục những tồn tại, phấn đấu đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An lên một bước phát triển mới, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp và là trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ.

Để thực hiện được nhiệm vụ đó, tuổi trẻ Nghệ An xác định đẩy mạnh các phong trào hành động cụ thể, đó là: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, trong đó chú trọng đẩy mạnh thực hiện sâu rộng, có hiệu quả việc "Học tập và làm theo lời Bác". Chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp về công tác thanh niên, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, chất lượng chi đoàn và đoàn viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về ''Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Xung kích đi đầu trong việc tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, nhất là trên lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tạo ra được nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Vận động khuyến khích thanh niên rèn luyện kỹ năng sống, học tập văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là học nghề để sớm lập thân, lập nghiệp có hiệu quả, góp phần tích cực giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, trước hết cho thanh niên. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, tham gia tích cực công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống ma tuý và giữ gìn trật tự an toàn giao thông.


Trong nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đi đầu trong sự nghiệpcông nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi những mục tiêu mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Thái Thanh Quý

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...