Phiên chợ vùng biên

30/06/2013 16:51

Người ta vẫn gọi phiên chợ diễn ra trên đỉnh Trường Sơn giữa hai huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và Noọng Hét (Xiêng Khoảng, Lào) là phiên chợ hữu nghị, đoàn kết; bởi từ lâu nay chợ không thuần túy chỉ là nơi giao thương mà còn là nơi tụ hợp, ôn cố tri tân giữa những người bạn Lào – Việt đã quen và nơi kết thân của những người khách lạ.

(Baonghean.vn) - Người ta vẫn gọi phiên chợ diễn ra trên đỉnh Trường Sơn giữa hai huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) và Noọng Hét (Xiêng Khoảng, Lào) là phiên chợ hữu nghị, đoàn kết; bởi từ lâu nay chợ không thuần túy chỉ là nơi giao thương mà còn là nơi tụ hợp, ôn cố tri tân giữa những người bạn Lào – Việt đã quen và nơi kết thân của những người khách lạ.

Chợ phiên vùng biên này được ra đời đã từ nhiều năm trước, thường diễn ra nơi khoảng đất trống thuộc địa bàn xã Nậm Cắn. Đến năm 2003, khi cửa khẩu Nậm Cắn được nâng cấp lên thành cửa khẩu quốc tế, thì chợ phiên này mới được dời sang phía đất bạn theo sự thỏa thuận của 2 tỉnh kết nghĩa Nghệ An - Xiêng Khoảng. Địa điểm họp chợ ngày nay chỉ cách khu vực cửa khẩu khoảng gần 1 km. An ninh ở chợ luôn được bảo đảm rất tốt – người bán người mua luôn nở những nụ cười…

Theo quy định thì chợ được họp vào 3 ngày mỗi tháng đó là ngày 14, 18 và 29 dương lịch, song thực tế chỉ diễn ra trong 2 ngày 14 và 29. Phiên chợ thường được bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng (khi cửa khẩu thông quan) và kết thúc lúc 14h chiều. Hàng hóa bày bán ở chợ bao gồm đồ dùng sinh hoạt gia đình, nông cụ, gia cầm cho đến vải thổ cẩm, quần áo, bánh kẹo, hoa quả, thực phẩm, nước uống, thuốc men .v.v…hay những sản vật đặc trưng của cả 2 nước. Ở chợ, đồng Kíp của Lào và tiền đồng của Việt Nam đều có thể dùng mua hàng. Các chủ sạp hàng đều có thể nói được nhiều thứ tiếng khác nhau như tiếng Việt, Mông, Thái, Khơ Mú, Lào.

Đặc sản của chợ phiên vùng biên này được mọi người ưa chuộng nhất là những món ăn mang phong vị của người Lào: Gà, cá nướng và xôi… Ở mỗi phiên chợ, có rất nhiều người dân hai nước dẫu không có nhu cầu mua bán hàng tiêu dùng nhưng cũng tìm đến. Họ đến chỉ để thưởng thức các món ăn được bày bán, chế biến ngay tại chợ, một ít rượu ngô hay một chai Beer Lào. Phiên chợ vùng biên này đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc ở nơi đây…/.



Tấp nập phiên chợ biên Nậm Cắn



Sản phẩm hàng đan thủ công của đôi vợ chồng người Lào bán ở chợ biên



Chọn mua chút quà bánh cho con trẻ



Anh Già Giống Lỳ, bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn) đến chợ biên mua con dao đi rẫy



Một gian hàng hoa quả từ đất Lào có mặt trong phiên chợ



Những chuyến xe khách đặc trưng của Lào kiên nhẫn chờ khách vãn buổi chợ



Các quầy bán gà nướng, lợn nướng và cả cá nướng thơm lừng- món ẩm thực đặc trưng của người Lào luôn hấp dẫn thực khách



Mẹ con cùng đi chợ



Hai ông bà cùng đi chợ biên để mua cá biển-món ăn khá hiếm hoi với người Lào



Nét duyên nơi phiên chợ miền sơn cước



Những chú gà Mông Lào đang được bày bán ở một góc chợ



Đường về cửa khẩu Nậm Cắn phia Việt nam sau một ngày chợ biên tấp nập


Trần Hải – Thành Chung

Phiên chợ vùng biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO