Philippines cảnh báo hậu quả của việc Trung Quốc quân sự hoá Biển Đông

Philippines hôm qua (14/8) tuyên bố cộng đồng quốc tế cần quan ngại về việc Trung Quốc quân sự hoá các khu vực tranh chấp ở Biển Đông, mô tả đây là "giai đoạn tồi tệ nhất trong tất cả các giai đoạn". 

"Đây là giai đoạn quân sự hoá và nó cần phải bị ngăn chặn, nếu không, nó sẽ là đẩy toàn bộ khu vực, trong đó có các cộng đồng người Trung Quốc yêu hoà bình, vào một cuộc khủng hoảng sâu hơn, không thể thay đổi được", Peter Paul Galvez, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines, hôm qua tuyên bố. 

Hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại một khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Ảnh: EPA
Hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại một khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Ảnh: EPA

Ông Galvez đưa ra bình luận sau khi Zhao Jianhua, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, tuần này tuyên bố Bắc Kinh sẽ thiết lập các cơ sở trên những đảo nhân tạo để hỗ trợ tự do đi lại, các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ và nghiên cứu khoa học.

Bộ Quốc phòng Philippines tin rằng kế hoạch lập cơ sở tìm kiếm cứu hộ của Trung Quốc nhằm che đậy cho việc tăng cường quân sự và những cơ sở này chỉ đơn giản là những nhân tố trong hoạt động quân sự hoá, xây dựng đảo "cần ngăn chặn và triệt phá".

"Một lần nữa, đây là điều chúng tôi đã và đang cảnh báo cộng đồng quốc tế. Giờ mọi sự đã quá rõ ràng rằng giới lãnh đạo Trung Quốc không muốn tôn trọng cam kết với Tuyên bố về Ứng xử ASEAN. Họ nói một đằng, làm một nẻo", GMA News dẫn lời ông Galvez cho hay.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.