Philippines tăng 30% chi tiêu quốc phòng trong năm 2015

Theo Tân Hoa xã, Chính phủ của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đang tìm cách tăng chi tiêu quốc phòng lên gần 30%, lên mức 112,5 tỷ peso (2,66 tỷ USD) trong năm 2015.
Theo đề xuất ông Aquino trình lên Quốc hội Philippines ngày 30/7, việc tăng chi tiêu quốc phòng này nằm trong khoản ngân sách trị giá 60,04 tỷ USD cho năm 2015, chiếm 18,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Philippines và cao hơn 15,1% so với ngân sách năm 2014 là 52,3 tỷ USD.
Binh sỹ Philippines trong buổi lễ biểu dương lực lượng.(Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Philippines trong buổi lễ biểu dương lực lượng.(Nguồn: AFP/TTXVN)
Trước đó, trong bài phát biểu hôm 28/7, ông Aquino đã cam kết tiếp tục thực hiện chương trình hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP).
Theo chương trình này, quân đội sẽ được trang bị tám trực thăng chiến đấu đa năng Sokol, ba trực thăng AgustaWestland-109 và tàu đổ bộ đầu tiên BRP Tagbanua.
Ngoài ra, bốn trực thăng UH-1 đã được tân trang và hai tàu hải quân theo đơn đặt hàng của Chính phủ Philippines đã được bàn giao cho nước này.
Dự kiến vào năm 2015, Philippines sẽ sở hữu hai trong số 12 máy bay huấn luyện-chiến đấu FA-50 mà Manila đặt mua của Hàn Quốc.
Hiện Philippines đang tìm cách trang bị thêm tám trực thăng chiến đấu đa năng Bell mới, hai trực thăng chống tàu ngầm, thêm 10 trực thăng AgustaWestland-109, hai máy bay vận tải hạng nhẹ, ba máy bay vận tải hạng trung cùng các hệ thống radar./.
Theo TTXVN

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.