Philippines yêu cầu Trung Quốc ngừng gây nguy hiểm ở Biển Đông

Manila hôm nay kêu gọi Bắc Kinh từ bỏ hành động gây nguy hiểm đến tính mạng của ngư dân Philippines, sau khi cáo buộc một tàu Trung Quốc chủ động đâm ba tàu cá nước này ở Scarborough.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. Ảnh: Reuters.
           Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario. Ảnh: Reuters.
"Philippines tiếp tục kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền chủ quyền và tài phán của Philippines đối với Bajo de Masinloc", AFP dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói, sử dụng tên địa phương của bãi cạn Scarborough. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với bãi cạn này và gọi là Hoàng Nham.
Bình luận trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Philippines cáo buộc một tàu hải cảnh Trung Quốc hôm 29/1 đã cố ý đâm ba tàu cá Philippines ở khu vực ngoài khơi bãi cạn Scarborough, gây tổn hại và đe dọa sinh mạng các thuyền viên. Ngoài ra, 24 tàu Trung Quốc còn được cho là đánh bắt một loài trai khổng lồ đang gặp nguy hiểm trong cùng khu vực hôm 22/1. Cơ quan này đã gửi hai công văn phản đối hai vụ việc trên.
Trung Quốc phải "từ bỏ thực hiện những hành động không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng, kế sinh nhai và an toàn của ngư dân Philippines mà còn gây tổn hại đến môi trường biển tại khu vực đó", ông del Rosario cho biết thêm.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh sẽ có phản ứng về sự phản đối của Philippines trong cuộc họp báo định kỳ hôm nay, một nữ phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nói.
Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với phần lớn Biển Đông, một tuyến hàng hải quan trọng và được cho là có nhiều tài nguyên khoáng sản cùng thủy sản. Việt Nam, Philippines, Brunei và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, khiến nơi này trở thành điểm nóng tiềm ẩn xung đột.
Bắc Kinh chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tháng 6/2012, sau cuộc đối đầu căng thẳng giữa tàu hải quân Philippines và tàu hải cảnh Trung Quốc. Bãi cạn này là khu vực có nhiều nguồn lợi thủy sản trên Biển Đông, cách đảo chính Luzon của Philippines 220 km về phía tây. Manila đã yêu cầu Tòa trọng tài quốc tế giải quyết tranh chấp trên biển với Bắc Kinh và đang chờ phản hồi.
Trung Quốc có ý định chiếm Biển Đông nhiều nhất có thể, Michael Tkacik, chuyên gia an ninh tại Đại học Stephen F. Austin State bang Texas, phát biểu trong một diễn đàn an ninh tổ chức ở Manila hôm qua. Theo Tkacik, đối đầu liên quan đến các đảo, bãi cạn có thể đẩy Trung Quốc vào xung đột với một cường quốc khác là Mỹ, đồng minh quân sự của Philippines.
Theo vnexpress

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.