Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn
Đoàn công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Ảnh: Thành Cường

Đoàn công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Ảnh: Thành Cường

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy vui mừng thông báo những kết quả của tỉnh đã đạt được trong năm 2022. Theo đó, trong năm 2022 mặc dù phải đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức nhất là dịch bệnh và thiên tai, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, tỉnh ta đã gặt hái được những kết quả toàn diện tất cả các mặt. Dịch Covid-19 đã được khống chế, toàn tỉnh nhanh chóng chuyển sang trạng thái bình thường mới sau làn sóng đại dịch Covid-19; Tốc độ tăng trưởng đạt 9,08%; Thu ngân sách lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng; Đứng Top 10 của cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài; Tổng kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, ước đạt 2,49 tỷ USD. Công tác chăm sóc y tế tốt; giáo dục mũi nhọn về học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thuộc tốp 5 toàn quốc; giáo dục đại trà đứng thứ 20/63 tỉnh thành phố; trật tự - an toàn xã hội được giữ yên, quốc phòng - an ninh được giữ vững, chủ quyền an ninh quốc gia được bảo đảm.

Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Thành Cường

Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Có được những kết quả này là công sức của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, trong đó cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý giữ vai trò là những người lính tiền tiêu trực tiếp bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia.

"Với trách nhiệm và uy tín của mình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác Biên phòng; kiểm soát tốt tình hình ngoại biên, nội biên; giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm; bảo vệ, bảo đảm an toàn đường biên giới quốc gia; kiểm soát tốt người ra vào khu vực biên giới, hạn chế tối đa tình trạng di dịch cư, vượt biên trái phép; duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào; tích cực đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn, góp phần giữ vững địa bàn, khu vực biên giới", đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các thành tích đã đạt được trong năm qua của Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các thành tích đã đạt được trong năm qua của Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Ảnh: Thành Cường

Để nâng cao hơn nữa công tác quốc phòng, an ninh biên giới, thời gian tới đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tiếp tục nắm chắc tình hình nội, ngoại biên và âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch; tăng cường công tác tuần tra biên giới để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động xâm phạm biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, tạo cớ, gây rối an ninh, trật tự khu vực biên giới; Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng để kịp thời đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm hoạt động tại khu vực biên giới: Ma túy, buôn bán người, vũ khí, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép...

Tăng cường hỗ trợ bà con nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế, chống di dịch cư trái phép, hỗ trợ xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh, chăm lo đời sống cho bà con nhân dân vùng biên, nhất là chăm sóc sức khỏe, việc học tập của các em học sinh. Động viên bà con nhân dân tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, gìn giữ những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc…; Chủ động, tích cực duy trì mối quan hệ hữu nghị với nước bạn Lào; giúp đỡ, kết nghĩa với các bản của nước bạn, duy trì hoạt động tuần tra song phương, góp phần giữ yên biên giới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý. Ảnh: Thành Cường

Nhân dịp năm mới và đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho gia đình chính sách tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Ngọc Anh

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho gia đình chính sách tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Ngọc Anh

Trước đó, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách ở huyện Tương Dương và Kỳ Sơn./.

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.