Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các huyện dọc Quốc lộ 7

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị chu đáo và chủ động các phương án dự phòng, để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra bầu cử là nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhắc nhở các địa phương sau khi kiểm tra tại cơ sở.
Ngày 20/5, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại huyện Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn. Cùng đi trong đoàn có các đồng chí đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, HĐND tỉnh.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa và đoàn công tác kiểm tra tại tổ bầu cử số 6 xã Yên Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Lê Ngọc Hoa và đoàn công tác kiểm tra tại tổ bầu cử số 6 xã Yên Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Hoài Thu

Tại các địa phương, đồng chí Lê Ngọc Hoa ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng chuẩn bị chu đáo, đúng quy định của các ủy ban bầu cử ở cơ sở. Đồng chí cũng lưu ý các địa phương hết sức chú trọng công tác đảm bảo an ninh và phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử. Đồng thời, cần chuẩn bị những tình huống dự phòng có thể xảy ra như có các trường hợp nghi nhiễm hoặc có biểu hiện nhiễm Covid-19, hoặc trường hợp cử tri phải thực hiện cách ly... Trong suốt thời gian diễn ra bầu cử cần hướng dẫn người dân thực hiện giữ khoảng cách, giữ trật tự, dán vị trí khoảng cách, cử người thường xuyên nhắc nhở... để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đoàn công tác làm việc tại huyện Anh Sơn. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn công tác làm việc tại huyện Anh Sơn. Ảnh: Hoài Thu

Tại huyện Đô Lương, đoàn đã đi kiểm tra tại 3 khu vực bỏ phiếu tại  xã Yên Sơn và thị trấn Đô Lương. Tại xã Yên Sơn, đồng chí Thái Thị Sơn - Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã cho biết, xã Yên Sơn có 6 khu vực bỏ phiếu tại 6 khu dân cư. Xã đã chỉ đạo chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ theo yêu cầu, đến nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại huyện Anh Sơn, đoàn đã làm việc tại các điểm bỏ phiếu ở thị trấn Anh Sơn và xã Thạch Sơn. Bí thư Huyện ủy Anh Sơn Nguyễn Hữu Sáng cho biết, huyện Anh Sơn có 136 điểm bỏ phiếu. Từ ngày 20/5 các cấp chính quyền dừng tất cả các công việc không thiết yếu khác để tập trung cao độ phục vụ công tác bầu cử. Đến nay hầu hết các khâu chuẩn bị đều đã hoàn thành.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa và đoàn công tác kiểm tra tại tổ bầu cử số 6 xã Yên Sơn huyện Đô Lương. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Lê Ngọc Hoa và đoàn công tác kiểm tra điểm bầu cử tại thôn 2/9, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: Hoài Thu

Tại huyện Con Cuông, đoàn đã đi kiểm tra tại điểm bầu cử ở thôn 2/9, xã Bồng Khê và một số điểm bầu cử ở xã Yên Khê. Lãnh đạo huyện Con Cuông cho biết, trước đó Ủy ban Bầu cử huyện cũng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại 13/13 xã, thị trấn và 6 cơ quan đơn vị.

Khối Hòa Bắc Thị trấn Thạch Giám huyện Tương Dương. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khối Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Ảnh: Hoài Thu

Tại huyện Tương Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa và đoàn công tác đã đi kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại một số điểm bỏ phiếu ở thị trấn Thạch Giám. Đồng chí Phan Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, đại biểu HĐND huyện Tương Dương được bầu 35 đồng chí với 9 đơn vị bầu cử; đại biểu HĐND cấp xã có 360 đại biểu được bầu với 144 đơn vị bầu cử. Đến nay, các công tác chuẩn bị đều đã được hoàn tất. Tương Dương có 4 xã với 30 bản làng được phép bầu cử sớm, gồm Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mai Sơn và Lượng Minh.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa và đoàn công tác kiểm tra tại điểm bầu cử khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Lê Ngọc Hoa và đoàn công tác kiểm tra tại điểm bầu cử khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hoài Thu

Tại huyện Kỳ Sơn, đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại tổ bầu cử khối 1 và khối 5, thị trấn Mường Xén,đồng chí Lê Ngọc Hoa ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, khoa học của các Ủy ban Bầu cử cơ sở ở Kỳ Sơn. Nhiều điểm bỏ phiếu ở Kỳ Sơn được trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, thước kẻ, chai nước riêng biệt và khăn giấy sát khuẩn để phục vụ cử tri, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Vi Hòe cho biết, huyện Kỳ Sơn có 16/21 xã, thị trấn (trừ Thị trấn Mường Xén, các xã Chiêu Lưu, Bảo Thắng, Phà Đánh, Nậm Cắn) được phép tổ chức bầu cử sớm vào ngày 21/5/2021, 05 đơn vị còn lại sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 23/5/2021. Đến nay, các xã được tổ chức bầu cử sớm đã tiến hành thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu đến mọi người dân trong khu vực. Đồng thời đã trang trí, bố trí phòng bỏ phiếu đảm bảo hoàn tất và đúng quy định giãn cách trong phòng, chống dịch Covid-19. 

tin mới

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.