Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm, kiểm tra một số đơn vị khối tài chính tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 31/12, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm và kiểm tra, động viên cán bộ, công chức tại một số đơn vị trong khối tài chính của tỉnh Nghệ An. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số ngành.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi với cán bộ, công chức Sở Tài chính Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi với cán bộ, công chức Sở Tài chính Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Qua nghe báo cáo tình hình hoạt động tại các đơn vị: Sở Tài chính, Cục thuế Nghệ An, Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2018. Mặc dù đang dịp nghỉ Tết dương lịch song lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị vẫn luôn đảm bảo túc trực, làm việc để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tài chính.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 31/12, thu ngân sách trong năm 2018 của Nghệ An đạt 13.760 tỷ đồng. Ghi nhận kết quả trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đánh giá Nghệ An là địa phương đứng thứ 5 toàn quốc về tỷ trọng thu từ doanh nghiệp.

Phó
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà chúc mừng năm mới đến Sở Tài chính Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Tại Sở Tài chính, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị phải quán triệt toàn diện và rất kỹ Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. 

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng đề nghị ngành Tài chính tập trung các giải pháp để mở rộng, phát triển nguồn thu ngân sách như: phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động. 

Đối với công tác chi ngân sách, ngành cần tham mưu cho tỉnh thực hiện các giải pháp để giảm chi thường xuyên như: siết chặt các hoạt động chi khánh tiết, tiếp tân, hội nghị, mua sắm công… Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp lại các đơn vị hành chính để có điều kiện để giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi, thăm hỏi, động viên, cán bộ, công chức Cục thuế Nghệ An đang làm việc ngày cuối năm 2018. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi, thăm hỏi, động viên, cán bộ, công chức Cục thuế Nghệ An đang làm việc ngày cuối năm 2018. Ảnh: Thành Duy
Đối với công tác chi ngân sách, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, ngành Tài chính tham mưu để bố trí nguồn chi cho các khoản phi công trình như: hỗ trợ quỹ phát triển hợp tác xã, hoặc dùng một phần tiền thu ngân sách ủy thác qua Ngân hàng phát triển cho người nghèo vay. Các ngành Tài chính và Kế hoạch - Đầu tư cũng phối hợp với nhau tham mưu cho tỉnh phân bổ ngân sách đảm bảo hiệu quả, không phân tán. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu ngành Tài chính tiếp tục tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nội bộ đồng tâm, nhất trí, phát huy dân chủ cơ sở; thực hiện quản lý giá tốt; đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công ngay từ đầu năm…

Tại Cục thuế Nghệ An, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị bám sát Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ để xây dựng các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2019. 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành tiếp tục mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn cơ sở thuế, chống gian lận thuế; cung cấp cho tỉnh thực trạng, tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp, góp phần cùng với tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần duy trì và tạo nguồn thu bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị Cục Thuế tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế; tổ chức lại tổ chức bộ máy, nhất là giảm từ 21 chi cục xuống còn 10 chi cục trực thuộc để đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, song quá trình thực hiện cũng phải đảm bảo tính ổn định.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng đề nghị ngành Thuế tỉnh tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy dân chủ cơ sở, triển khai thực hiện những chủ trương chung của ngành Tài chính, ngành Thuế và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hơn trong năm 2019.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi, thăm hỏi, động viên, cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An đang làm việc ngày cuối năm. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi, thăm hỏi, động viên, cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An đang làm việc ngày cuối năm. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã đến thăm và nghe báo cáo công tác tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An; qua đó ghi nhận Kho bạc tỉnh trên các mặt công tác như thu ngân sách, kiểm soát chi ngân sách Nhà nước…

Nhấn mạnh Nghệ An là tỉnh có dân số đông, địa bàn rộng, khối lượng giao dịch qua Kho bạc Nhà nước lớn, song ngành đã tập trung thực hiện tốt, nhất là phần chi cho con người đã đáp ứng kịp thời; thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Về nhiệm vụ trong năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Kho bạc Nhà nước Nghệ An tiếp tục phát huy và thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác, trong đó phối hợp với các ngành liên quan như: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; đồng thời ngành tiếp tục làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà chúc mừng năm mới Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà chúc mừng năm mới Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Tại các điểm đến thăm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dành thời gian trao đổi, động viên các cán bộ, công chức đang làm việc vào ngày cuối năm và tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại cuộc làm việc tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả công tác của các ngành trong khối Tài chính của tỉnh, góp phần thực hiện công tác tài chính, nhất là tăng thu ngân sách.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, nhất là việc thực hiện các giải pháp để "nuôi dưỡng", phát triển nguồn thu ngân sách như: đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh;…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng năm mới đến Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng năm mới đến Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
 
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng năm mới đến Cục Hải quan Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng năm mới đến Cục Hải quan Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Chiều cùng ngày, đồng chí Thái Thanh Quý Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, nghe báo cáo tình hình, trao đổi một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019; đồng thời chúc mừng năm mới đến các đơn vị là Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh và Cục Hải quan tỉnh Nghệ An./.

tin mới

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...