Phối hợp đánh án ma túy trên đất nước Triệu Voi

27/05/2013 18:10

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng 5, trời nắng như đổ lửa, lực lượng phối hợp gồm các trinh sát Phòng PCTPMT, Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn - BĐBP Nghệ An, Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đã phá Chuyên án “314 L”, bắt giữ 3 đối tượng, thu 15 bánh hêrôin và 2000 viên MTTH... Điều đáng chú ý là cả ba đối tượng bị bắt trong chuyên án đều là anh em trong cùng một dòng họ.

Đầu năm 2013, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng PCTPMT BĐBP Nghệ An phát hiện một số đối tượng mang quốc tịch Lào thường xuyên qua lại biên giới Lào - Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành theo dõi, giám sát, bước đầu các trinh sát nhận định các đối tượng này đang tham gia vào một đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam nên đã báo cáo tình hình, đề xuất xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Ngay sau khi Chuyên án có bí số “314 L” được xác lập, BĐBP Nghệ An đã cử ngay một tổ công tác sang đất bạn trực tiếp phối hợp với Công an Xiêng Khoảng bí mật theo dõi các đối tượng khả nghi. Sau nhiều tháng lăn lộn, qua các biện pháp nghiệp vụ tổ trinh sát đã báo cáo Ban chuyên án những thông tin cơ bản về đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này. Điều đặc biệt, các đối tượng trong đường dây đều do anh em trong dòng họ trực tiếp điều hành có độ “bảo mật” rất cao và rất khó tiếp cận.

Các đối tượng thường xuyên buôn bán, vận chuyển ma túy dọc biên giới này được các trinh sát “điểm mặt”, gồm Già Vả Chư (1981, trú bản Đoọc Khăm, huyện Mường Khăm), Già Tổng Cu (1971) và Già Giông Dì (1986, trú bản Phà Én, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào). Đây là 3 anh em trong một dòng họ và cũng là 3 mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên biên giới này. Danh tính, lai lịch các nghi can đã có, nhưng để bắt quả tang đối tượng, giữ gìn an toàn cho lực lượng tham gia đánh án thì lại không hề đơn giản. Bởi qua những thông tin đã được xác minh, lãnh đạo Chuyên án 314L biết được các đối tượng trên hoạt động có tổ chức rất chặt chẽ và rất liều lĩnh, sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng để tẩu thoát nếu bị phát hiện, truy bắt. Chúng thường xuyên qua lại biên giới Việt - Lào với nhiều “vỏ bọc” khác nhau nhằm che mắt lực lượng chức năng. Vì vậy, để phá án thành công cũng như đảm bảo sự an toàn cho lực lượng tham gia đánh án, chỉ huy Ban chuyên án yêu cầu các trinh sát tiếp tục theo dõi sát sao mọi động tĩnh, thu thập thêm chứng cứ, chờ đối tượng sơ hở là sẽ “tung lưới”.

Qua phân tích nguồn tin các trinh sát cung cấp, lãnh đạo Ban chuyên án “314L” nhận định để đánh bắt các đối tượng phạm tội quả tang là rất khó khăn, bởi chúng là người địa phương, thông thuộc địa hình, chỉ cần chúng phát hiện được “người lạ” là bao nhiêu công sức theo chuyên án từ đầu năm đến giờ coi như “công cốc”. Nhưng đường dây buôn bán ma túy cùng dòng họ này lại bộc lộ những “điểm yếu” mà chúng chắc không thể ngờ tới, đó là mỗi lúc “hành sự” thì tất cả các đối tượng đều phải tham gia từ khâu nhận hàng, vận chuyển, phân phối, trinh sát trên đường vận chuyển… Từ đó, Ban chuyên án cho các trinh sát tiếp tục theo dõi và sẽ triển khai lực lượng bí mật tung mẻ lưới hốt gọn cả nhóm khi chúng đang vận chuyển số lượng ma túy lớn.



Ma túy thu được trong Chuyên án

Đầu tháng 5-2013, các trinh sát cho hay, đường dây ma túy do 3 anh em trong 1 dòng họ này điều hành vừa thỏa thuận với một “đối tác” sẽ tiến hành một vụ giao dịch lớn trên địa bàn biên giới huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Nhận định thời cơ đã đến, lãnh đạo Ban chuyên án “314 L” đã triển khai lực lượng mật phục quyết tâm bắt gọn các đối tượng khi chúng đang trên đường đến điểm giao dịch. Theo đó, lực lượng đánh án sẽ mật phục ở 2 khu vực trên trục đường từ cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn – Nghệ An (Việt Nam) về Thị xã Pôn Xa Vẳn (Lào), một tổ có nhiệm vụ bắt giữ 2 đối tượng đi xe máy, tổ còn lại bắt giữ đối tượng đi trên ô tô chở ma túy.

17 giờ ngày 16-5, như kế hoạch đã định, Già Tổng Cu điều khiển xe máy đi trước mở đường, Già Vả Chư điều khiển xe bán tải chở 15 bánh heroin đi giữa, còn Già Giông Dì chạy xe máy phía sau để “chặn hậu” “cắt đuôi” nếu có ai bám theo. Tất cả nhằm hướng khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn thẳng tiến. Khi đến địa phận TT Mường Khăm (Xiêng Khoảng), cách Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn chừng 1km thì chúng dừng lại, đưa “hàng” cất giấu nơi an toàn rồi mới liên lạc với “đối tác” giao dịch. Tuy nhiên, tất cả đã nằm trong sự tính toán của Ban chuyên án nên địa điểm chúng dừng chân cũng chính là trận địa mật phục đã được bố trí từ trước. Vì vậy, khi các đối tượng đang chuyển hàng trên xe xuống thì lập tức bị các trinh sát lực lượng PCTPMT BĐBP Nghệ An và CA tỉnh Xiêng Khoảng ập vào bắt giữ.

Quá nhanh và bất ngờ, cả 3 đối tượng không kịp trở tay, thúc thủ cho tay vào còng số 8. Tại hiện trường, lực lượng đánh án thu giữ 15 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp, 1 dao nhọn, 1 ô-tô tải, 2 xe máy và 24.850.000 kíp Lào. Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật được đưa bàn giao cho CA tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục điều tra, xử lý.

Chuyên án “314L” thành công thêm khẳng định sự phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả giữa lực lượng BĐBP Việt Nam và CA Lào trong cuộc đấu tranh với bọn tội phạm buôn bán ma túy xuyên biên giới.


Bài, ảnh: Hùng Phong

Mới nhất
x
Phối hợp đánh án ma túy trên đất nước Triệu Voi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO