Phối hợp đấu tranh, phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Việt-Lào

(Baonghean.vn) - Ngày 7/5, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quế Phong sơ kết bước 1 việc thực hiện Kế hoạch số 678 về việc phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào (huyện Quế Phong, Nghệ An (Việt Nam) với huyện Sầm Tớ, Mường Quắn, Hủa Phăn (Lào).
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo từ khi thực hiện (1/12/2013) đến nay đạt được một số kết quả cụ thể như sau: Đã điều tra, rà soát, đánh giá bổ sung, hoàn chỉnh điều tra cơ bản và sưu tập địa bàn ngoại biên của các đơn vị; lên danh sách, phân loại đối tượng, trong đó 82 đối tượng nghiện, 42 đối tượng đang thi hành án về ma túy, 81 đối tượng tù thả về có liên quan đến ma túy, 15 đối tượng đang có lệnh truy nã, 51 đối tượng có nghi vấn về ma túy; 13 đối tượng ở ngoại biên đối diện có quan hệ móc nối mua bán các chất ma túy. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra, theo dõi 3 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào xâm nhập vào địa bàn Quế Phong.
Bên cạnh đó, thông qua hệ thống phát thanh tuyên truyền phòng chống ma túy vào những giờ trọng điểm tại 23 bản, với tổng thời lượng 68 tiếng. Tổ chức chiếu phim tài liệu có nội dung tuyên truyền tác hại về ma túy; xây dựng, in ấn 118 băng rôn; 56 pa nô, áp phích phục vụ tuyên truyền trực quan; trên các trục đường giao thông, nơi tập trung đông dân cư.
Đối tượng, tang vật buôn bán ma túy bị BĐBP bắt giữ trong thực hiện kế hoạch 678
Đối tượng, tang vật buôn bán ma túy bị BĐBP bắt giữ trong thực hiện Kế hoạch 678
Đã tổ chức tuyên truyền được 39 bản, 5 trường cấp I, II/ 1.938 lượt người tham gia; phát 1.917 phiếu tố giác, thu về 1.644 phiếu, số phiếu chưa thu 179 và 94 phiếu trống; kết quả dân bản tố giác 147 đối tượng (trong đó có 115 đối tượng nghiện và nghi nghiện, 16 đối tượng có hành vi mua, bán các chất ma túy; ký kết được 1.216 hộ cam kết thực hiện “5 không” (không mua, bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, trồng và tái trồng cây thuốc phiện).
Kết quả đã phá 3 đường dây vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa tiêu thụ, xóa 1 tụ điểm bán lẻ bắt 11 đối tượng. Tang vật thu được 3 bánh + 93,66 gam Hêrôin (khoảng 1120,89 gam), 257 viên MTTH, 38kg cây quả thuốc phiện khô, 2 xe máy, 2 điện thoại, 2 thẻ ATM và 40 triệu VNĐ. 
Thực hiện kế hoạch 678 tại 2 huyện Mường Quắn và Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã phát hiện, bắt và xử lý 20 vụ/23 đối tượng; tang vật thu được: 14 bánh hê rô in, 3.123 viên MTTH, 5 kg thuốc phiện, 2 dây chuyền, 2 lắc vàng, 1 điện thoại, 3 xe máy, 1 khẩu K56, 1 súng thể thao, 8 khẩu súng tự chế, 17 triệu kíp, 19.000 USD và 10 triệu VND. (Trong đó, bạn phối hợp với Đồn BP Thông Thụ bắt 2 vụ/2 đối tượng, tang vật thu được 2 bánh Hê rô in, 267 viên MTTH). Họp dân các bản trọng điểm và tổ chức cho 1048 hộ gia đình ký cam kết không trồng hoặc tái trồng cây thuốc phiện.
Tại Hội nghị cũng lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu nhằm nêu lên những kinh nghiệm bước đầu, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch 678. 
Hội nghị cũng thống nhất trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số mặt công tác sau: Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, chứng cứ triệu tập gọi hỏi, răn đe các đối tượng có dấu hiệu vi phạm, lập hồ sơ các đối tượng, nghiện, phối hợp với địa phương để tổ chức cai nghiện và tổ chức tấn công chính trị kiểm điểm trước dân; phối hợp Tiểu ban chỉ đạo huyện Quế Phong kiểm tra, đôn đốc, tham mưu, hướng dẫn các xã thực hiện kế hoạch đề ra; tham mưu, phối hợp, hướng dẫn và giúp đỡ chính quyền và cơ quan chức năng 2 huyện Sầm Tớ, Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh và tố giác tôi phạm, xóa nhổ cây thuốc phiện; phối hợp các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm đối tượng tàng trữ, mua bán và vận chuyển ma túy tìm cách thẩm lậu vào tuyến biên giới Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Tin, ảnh: Hùng Phong

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.