Phối hợp hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

19/03/2012 18:07

(Baonghean.vn) - Biên giới tỉnh Nghệ An tiếp giáp với 3 tỉnh của nước CHDCND Lào (Bô-ly-khăm-xay, Xiêng-khoảng, Hủa-phăn), có cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn; cửa khẩu chính Thanh Thủy và 3 cửa khẩu phụ là Tam Hợp; Cao Vều, Thông Thụ. Bên cạnh đó có 14 đường qua biên giới có trạm kiểm soát biên phòng và nhiều đường mòn qua nước Bạn Lào. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và quản lý các hoạt động tại các cửa khẩu, lực lượng Hải Quan Nghệ An - Bộ đội Biên phòng Nghệ An và các lực lượng chức năng đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

(Baonghean.vn) - Biên giới tỉnh Nghệ An tiếp giáp với 3 tỉnh của nước CHDCND Lào (Bô-ly-khăm-xay, Xiêng-khoảng, Hủa-phăn), có cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn; cửa khẩu chính Thanh Thủy và 3 cửa khẩu phụ là Tam Hợp; Cao Vều, Thông Thụ. Bên cạnh đó có 14 đường qua biên giới có trạm kiểm soát biên phòng và nhiều đường mòn qua nước Bạn Lào. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và quản lý các hoạt động tại các cửa khẩu, lực lượng Hải Quan Nghệ An - Bộ đội Biên phòng Nghệ An và các lực lượng chức năng đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn), hoạt động xuất nhập cảnh chủ yếu là người Việt Nam xuất cảnh sang Lào để lao động, kinh doanh thương mại, thăm thân, người Lào sang Việt Nam học tập, thương mại, thăm thân. Tại cửa khẩu Nậm Cắn, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá chủ yếu là lâm sản, nông sản, tạp hóa, vật liệu xây dựng, xăng dầu tạm nhập, tái xuất.



Hàng hóa lâm sản qua Cửa khẩu Nậm Cắn

Trong những năm qua, một số hành khách xuất nhập cảnh lợi dụng việc qua lại cửa khẩu hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, vũ khí, chất nổ, động vật hoang dã, gia súc... diễn ra rất phức tạp, đặc biệt ở các khu vực cánh gà cửa khẩu và các đường mòn trên biên giới. Thủ đoạn là cất giấu, che đậy hàng hoá trong cốp xe máy, các vỏ bình ắc quy cũ, bao tải… hoặc lợi dụng phương tiện chở các mặt hàng công kềnh như nông sản để cất dấu, vận chuyển các chất ma túy, vũ khí, chất nổ, động vật hoang dã.

Thời gian qua, lực lượng Hải quan Nghệ An và bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, kiêm soát theo chức năng của mình, góp phần bảo đảm sự bình yên, ổn định tại khu vực biên giới. Đặc biệt, từ 2010 đến nay, hai lực lượng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu qua biên giới. Điển hình là Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phối hợp với đồn Biên Phòng Nậm Cắn bắt giữ 1 đối tượng vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới 44 kg chân động vật hoang dã; phát hiện, xử lý 2 vụ vận chuyển trái phép 8 kg pháo nổ các loại qua biên giới. Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống ma túy trên tuyến biên giới, lực lượng chức năng đã phá chuyên án 307L bắt quả tang đối tượng Thò Già Hùa (quê ở Tri Lễ, Quế Phong) thu 1 bánh hêrôin, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào nội địa xã tiêu thụ. Hay như vụ bắt giữ ô tô mang biển kiểm soát 37C - 01062 do Trần Văn Kế ở Đô Lương điều khiển buôn lậu gia súc qua biên giới, tang vật 16 con trâu, bò...

Thời gian qua, các hoạt động phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu được các đơn vị của Cục Hải quan và Bộ đội Biên phòng tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm phát hiện và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, và bắt giữ đối với đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế khu vực biên giới. Cũng trong thời gian qua, trên tuyến cửa khẩu biên giới đường bộ, ngành Hải quan và Bộ đội Biên phòng đã phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát lưu thông qua cửa khẩu cho hơn 252.631 lượt người xuất nhập cảnh, 370.330 lượt người xuất nhập cảnh qua biên giới, cho 140.796 lượt phương tiện, 190.815 tấn hàng hóa các loại; 438.067 m3 gỗ; 32.656 sợi song mây; 1.265 bộ linh kiện xe môtô hàng nhập khẩu; 202.230 tấn hàng các loại…

Với sự phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hoá xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật, ngành Hải quan và Bộ đội Biên phòng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện qua lại cửa khẩu, không gây phiền hà, chồng chéo, đồng thời, kịp thời phát hiện các vi phạm, góp phần tích cực trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.


Hoàng Vĩnh

Phối hợp hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO