Phối hợp thực hiện tốt kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng tại cụm thi Vinh

(Baonghean) - Ngày 12/4/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã ký Công văn số 2182/UBND.VX, nội dung như sau:
 
Theo thông báo tại Công văn số 1602/BGDĐT.KTKĐCLGD ngày 22/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tiếp tục được chọn là một trong những cụm thi đại học, cao đẳng dành cho thí sinh cả nước thi vào các trường đại học, cao đẳng của tỉnh Nghệ An và thí sinh tốt nghiệp THPT của các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị thi vào các trường đại học đóng tại khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (trừ các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng).
 
Kỳ thi tổ chức thành 3 đợt:
 
Đợt 1: Ngày 4 và 5/7/2012 thi đại học khối A, A1, V.
 
Đợt 2: Ngày 9 và 10/7/2012 thi đại học khối B, C, D, T, N, H, M, R, K.
 
Đợt 3: Ngày 14 và 15/7/2012 thi cao đẳng các khối.
 
Để kỳ thi diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, UBND tỉnh yêu cầu: Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với Trường Đại học Vinh và các trường đại học, cao đẳng đặt điểm thi tại Nghệ An triển khai thực hiện tốt các công việc sau đây:
 
1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Vinh, UBND Thành phố Vinh, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thị xã Cửa Lò: bố trí đủ số phòng thi và các điều kiện cần thiết như: bàn ghế, ánh sáng, quạt, ở các phòng thi.
 
Giúp UBND tỉnh làm đầu mối liên hệ với Trường Đại học Vinh để xử lý các nội dung cụ thể; tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh những vấn đề liên quan đến kỳ thi tuyển sinh tại Cụm thi Vinh năm 2012.
 
2. Công an tỉnh Nghệ An: Đảm bảo an toàn trong việc tổ chức thi, vận chuyển đề thi, bài thi; phối hợp với UBND Thành phố Vinh, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn và Thị xã Cửa Lò chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các lực lượng liên quan đảm bảo tốt công tác trật tự, an toàn tại các điểm thi, phòng thi, có phương án xử lý kịp thời nếu xảy ra thiên tai, hoả hoạn và các hành vi ảnh hưởng đến an ninh trật tự của các điểm thi, phòng thi.
 
3. Điện lực Nghệ An: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có phương án cung cấp điện ổn định trước ngày thi để làm đề thi và trong các ngày thi.
 
4. Sở Giao thông - Vận tải, Bưu điện tỉnh: Chỉ đạo ngành và các đơn vị liên quan tăng cường phương tiện giao thông, có giải pháp tránh ùn tắc giao thông, không để thí sinh đến muộn do ách tắc giao thông; bảo đảm thông tin liên lạc trước và trong ngày thi.
 
5. Sở Y tế: Chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí lực lượng y, bác sỹ trực cấp cứu tại các điểm thi, có giải pháp ứng cứu kịp thời khi xảy ra dịch bệnh, tai nạn.
 
6. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An: Chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Thành đoàn Vinh, Huyện đoàn Nghi Lộc, Huyện đoàn Hưng Nguyên, Huyện đoàn Nam Đàn và Thị đoàn Cửa Lò bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện thực hiện tốt chương trình "Tiếp sức mùa thi 2012".
 
7. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá - Thông tin tỉnh và phối hợp với UBND Thành phố Vinh, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn và Thị xã Cửa Lò làm tốt công tác thông tin, cổ động, tuyên truyền cho kỳ thi tuyển sinh năm 2012; tổ chức treo băng côn chào mừng các thí sinh về dự thi tại các điểm trung tâm, công cộng.
 
8. Đề nghị Trường Đại học Vinh: Chỉ đạo các phòng ban, khoa liên quan trực tiếp làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành nêu trên để phối hợp xử lý các công việc.
 
Các sở, ngành, các đơn vị nêu trên triển khai thực hiện tốt các công việc được phân công.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.