Phòng thủ vững bằng sức mạnh tổng hợp

(Baonghean) - “Những năm qua, để xây dựng Khu vực phòng thủ thành phố Vinh vững chắc trong tình hình mới, Đảng ủy - Ban CHQS Thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND, HĐND nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả. Quá trình tổ chức thực hiện, luôn chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng tiềm lực và thế trận của khu vực phòng thủ...”- Thượng tá Nguyễn Cảnh Thảo, Ủy viên Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Thành phố cho biết.
Trong tiết trời giá rét của những ngày cuối năm, chúng tôi về xã Hưng Chính (TP.Vinh). Đi trên con đường liên thôn được đổ bê tông chắc chắn, đồng chí Lưu Ngọc Tư - Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi: “Đây là thành quả lao động của cán bô, chiến sỹ LLVT thành phố đấy…”. So với 25 xã, phường trên thành phố, thì Hưng Chính là địa bàn còn nhiều khó khăn, địa hình thấp trũng dễ bị ngập lụt, số hộ nghèo cao hơn các địa phương khác. Chị Võ Thị Hải ở xóm 4, chồng mất sớm, một mình nuôi mẹ già bị mù và 3 con, trong đó 2 đứa bị bệnh… Biết được hoàn cảnh gia đình chị, ngoài việc thăm hỏi, động viên, tặng quà vào dụp lễ, Tết, đơn vị quyết định gom thức ăn thừa hàng ngày để chị phát triển chăn nuôi. Chị Hải xúc động: “Từ nguồn cơm và thức ăn thừa của đơn vị, tôi nuôi thường xuyên trong chuồng 2 con bò, 4 con lợn, một đàn gà, góp phần giúp gia đình giảm bớt khó khăn, từng bước xóa đói, giảm nghèo. Rất biết ơn các anh, các chú…”. Ngoài ra, đơn vị triển khai có hiệu quả hoạt động nói chuyện chính trị, thời sự, kịp thời cung cấp thông tin mọi mặt cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn; tham gia cải tạo, nâng cấp đường giao thông; phối hợp với địa phương và gia đình xây dựng được 2 nhà “Đại đoàn kết” trị giá trên 50 triệu đồng; giúp đỡ 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ gần 10.000.000 đồng mua con giống và thức ăn phát triển chăn nuôi; Trích từ Quỹ “Tiết kiệm bản thân để phần người khó” trợ cấp cho 5 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hưng Chính, góp phần giúp các gia đình ổn định đời sống, vươn lên. “Sự hỗ trợ của LLVT thành phố trong những năm qua đã giúp đỡ địa phương rất nhiều để xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Quan trọng hơn, là tình cảm quý mến, cảm phục của cán bộ và nhân dân dành cho cán bộ, chiến sỹ ngày càng thêm thắm sâu, bền chặt…”, Bí thư Đảng ủy Lưu Ngọc Tư nhấn mạnh.
Trung đội dân quân cơ động phường Lê Lợi (TP. Vinh) luyện tập võ thuật.
Trung đội dân quân cơ động phường Lê Lợi (TP. Vinh) luyện tập võ thuật.
Đồng thời Đảng ủy - Ban CHQS thành phố rất chú trọng xây dựng tiềm lực quân sự, tiềm lực kinh tế, xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ. Đơn vị thường xuyên duy trì hoạt động trực ban, trực chiến, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành, nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân và lực lượng vũ trang, chủ động tham mưu đề xuất cho Thành uỷ, UBND thành phố các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Khu vực phòng thủ.  
Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đủ số lượng và cơ cấu, thành phần hợp lý. Đến nay, thành phố là một trong những đơn vị đầu tiên của toàn quân mua thẻ bảo hiểm y tế cho 100% lực lượng dân quân cơ động, góp phần động viên cán bộ, chiến sỹ dân quân yên tâm thực hiện nhiệm vụ. 
Thực hiện mô hình “Giúp nhau vượt khó, phát triển kinh tế gia đình”, Ban CHQS phường Lê Lợi đã đóng góp, xây dựng quỹ được hơn 50 triệu đồng để thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ trong phường khi gia đình gặp khó khăn, và hỗ trợ cho các đồng chí có nhu cầu phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ vậy một số cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ đỡ bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, yên tâm trong công tác và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Trong xây dựng thế trận của khu vực phòng thủ, Ban CHQS thành phố chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND về các chủ trương, giải pháp kết hợp phát trển kinh tế với củng cố quốc phòng; quy hoạch và xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần. Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng, các cơ quan, ban, ngành tạo sức mạnh tổng hợp. Tiêu biểu như mô hình “Tự quản, tự rèn” ở Ban CHQS xã Hưng Lộc đã thực hiện tốt việc phối hợp giữa lực lượng dân quân cơ động với công an xã tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh, an toàn khối xóm. Nhờ đó, trong những năm qua, trên địa bàn xã Hưng Lộc không để xảy ra mất an toàn, an ninh. Xã là một điểm sáng về thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc” của thành phố… 
Trung tá Lê Anh Tuấn - Chính trị viên Ban CHQS thành phố chia sẻ: “Từ phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, LLVT thành phố đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu như Ban CHQS phường Lê Lợi, Hưng Bình, Hưng Dũng, Tự vệ Điện lực Nghệ An, Tự vệ xí nghiệp Đầu máy Vinh... Tập thể LLVT thành phố, năm 2010, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; Năm 2012, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Năm 2013, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Cờ thi đua. Năm 2014, được Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết Thắng”. Tại Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân khu giai đoạn 2009 - 2014, đơn vị vinh dự được Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen…”.
Nguyễn Phong Quang 
Bộ CHQS tỉnh

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.