Phụ huynh Nghệ An 'chấp' mưa lớn đưa đón thí sinh đi thi

(Baonghean.vn) - Kỳ thi THPT diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, phụ huynh đón đưa con em đi thi cũng gặp nhiều vất vả.
Mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, để động viên tinh thần các thí sinh, bố mẹ, người thân thường gác lại mọi công việc của bản thân để đưa đón con em đi thi. Ngày hôm nay trời mưa giông nặng hạt, kéo dài, khiến phụ huynh trong tỉnh đưa đón con em đi thi cũng rất vất vả. Ảnh: Huy Thư
Mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, để động viên tinh thần các thí sinh, bố mẹ, người thân thường gác lại mọi công việc của bản thân để đưa đón con em đi thi. Ngày hôm nay trời mưa giông nặng hạt, kéo dài, khiến phụ huynh trong tỉnh đưa đón con em đi thi cũng rất vất vả. Ảnh: Huy Thư
Nhiều phụ huynh đi xe máy phải mang áo mưa,... khá phiền phức để đưa đón con trong mưa. Ảnh: Huy Thư
Nhiều phụ huynh đi xe máy phải mang áo mưa,... khá phiền phức để đưa đón con trong mưa. Ảnh: Huy Thư
Cận cảnh một nữ sinh được người nhà đưa đi thi tại điểm thi Trường THPT Đặng Thai Mai xã Thanh Giang (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư
Cận cảnh một nữ sinh được người nhà đưa đi thi tại điểm thi Trường THPT Đặng Thai Mai xã Thanh Giang (Thanh Chương). Ảnh: Huy Thư
Sau khi đưa thí sinh đến các điểm thi, nhiều phụ huynh mang cả áo mưa hồi hộp ngồi trên xe máy chờ thí sinh ngoài cổng trường. Ảnh: Huy Thư
Sau khi đưa thí sinh đến các điểm thi, nhiều phụ huynh mang cả áo mưa hồi hộp ngồi trên xe máy chờ thí sinh ngoài cổng trường. Ảnh: Huy Thư
Những khi tạnh mưa, phụ huynh vẫn chịu khó bám xe đứng chờ đợi trên những tuyến đường gần khu vực thi. Một số người lặng lẽ lướt điện thoại "giết" thời gian Ảnh: Hữu Trung
Những khi tạnh mưa, phụ huynh vẫn chịu khó bám xe đứng chờ đợi trên những tuyến đường gần khu vực thi. Một số người lặng lẽ lướt điện thoại "giết" thời gian  Ảnh: Hữu Trung
Một phụ huynh có mặt trước điểm thi Trường THPT Anh Sơn 1 cho biết: Đưa con đi thi ngày trời nắng thì còn đỡ, chứ trời mưa, phải mang mặc đủ thứ, nhiều khi còn bị ướt, chỗ trú cũng khó khăn. Ảnh: Hữu Trung
Một phụ huynh có mặt trước điểm thi Trường THPT Anh Sơn 1 cho biết: Đưa con đi thi ngày trời nắng thì còn đỡ, chứ trời mưa, phải mang mặc đủ thứ, nhiều khi còn bị ướt, chỗ trú cũng khó khăn. Ảnh: Hữu Trung
Không ít phụ huynh đã tìm được cho mình những chỗ trú thích hợp, đó là những mái ốt ven đường. Đi "đại thí" giữa ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, các phụ huynh đều thực hiện việc đeo khẩu trang đầy đủ để phòng dịch. Ảnh: Hữu Trung
Không ít phụ huynh đã tìm được cho mình những chỗ trú thích hợp, đó là những mái ốt  ven đường. Đi "đại thí" giữa ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, các phụ huynh đều thực hiện việc đeo khẩu trang đầy đủ để phòng dịch. Ảnh: Hữu Trung
Đối với thí sinh, thời gian trong phòng thi trôi qua rất nhanh, nhưng với phụ huynh đó là những khoảng thời gian chậm chạp, đầy lo lắng. Ảnh: Hữu Trung
Đối với thí sinh, thời gian trong phòng thi trôi qua rất nhanh, nhưng với phụ huynh đó là những khoảng thời gian chậm chạp, đầy lo lắng. Ảnh: Hữu Trung
Tâm trạng chung của các phụ huynh ở ngoài phòng thi là ai cũng mong mỏi cho con em mình làm được bài, hồi hộp chờ tiếng trống kết thúc buổi thi để đón thí sinh. Ảnh: Huy Thư
Tâm trạng chung của các phụ huynh ở ngoài phòng thi là ai cũng mong mỏi cho con em mình làm được bài, hồi hộp chờ tiếng trống kết thúc buổi thi để đón thí sinh. Ảnh: Huy Thư
Đội mưa giông đưa đón thi sinh đi thi là kỷ niệm khó quên đối với các bậc phụ huynh trong mùa thi THPT năm 2021. Ảnh: Huy Thư
Đội mưa giông đưa đón thi sinh đi thi là kỷ niệm khó quên đối với các bậc phụ huynh trong mùa thi THPT năm 2021. Ảnh: Huy Thư
Mỗi buổi thi kết thúc, thí sinh thở phào nhẹ nhõm ra khỏi điểm thi, phụ huynh vui mừng động viên con bằng những lời thăm hỏi nhẹ nhàng, những chai nước mát. Tình cảm của người thân, thầy cô, bạn bè đã và đang khích lệ các sỹ tử cố gắng hết mình trong việc vượt vũ môn để đạt kết quả cao. Ảnh: Huy Thư
Mỗi buổi thi kết thúc, thí sinh thở phào nhẹ nhõm ra khỏi điểm thi, phụ huynh vui mừng động viên con bằng những lời thăm hỏi nhẹ nhàng, những chai nước mát. Tình cảm của người thân, thầy cô, bạn bè đã và đang khích lệ các sỹ tử cố gắng hết mình trong việc vượt vũ môn để đạt kết quả cao. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.