Phụ huynh vội vã đến hiệu sách trong ngày đầu tiên TP. Vinh giảm mức giãn cách

(Baonghean.vn) - Trong ngày đầu tiên TP. Vinh giảm mức giãn cách từ "ai ở đâu, ở yên đó" xuống thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, có rất nhiều phụ huynh vội vã đến các cửa hàng sách, thiết bị trường học mua bổ sung đồ dùng học tập cho con em.
Sau lễ khai giảng năm học mới "chưa từng có trong lịch sử", sáng 6/9 nhiều phụ huynh đã phải tìm đến các cửa hàng sách để mua đồ dùng học tập cho con em mình. Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, năm học này họ đặt mua sách và đồ dùng học tập thông qua các nhà trường, nhất là đối với bậc tiểu học, tuy nhiên, đến thời điểm này trường chưa cung cấp đủ. Chính vì thế, phụ huynh phải tất tả đi mua bổ sung để đảm bảo cho con em có sách, vở học tập. 
Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng không lường trước được tình trạng giãn cách kéo dài và học sinh phải học trực tuyến nên chưa mua sắm đầy đủ dụng cụ học tập. 
Trong bối cảnh TP. Vinh tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ, các trung tâm, cửa hàng sách, thiết bị trường học là loại hình được phép hoạt động. Tuy vậy, điều đáng lo ngại là việc tập trung quá đông người trong một thời điểm, không đảm bảo quy định giãn cách sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. 
Một số hình ảnh tại nhà sách, thiết bị trường học trên đường Lê Hồng Phong (TP. Vinh):
Nhà sách thuộc Công ty Sách, thiết bị trường học sáng 6-9. Ảnh: QS
Phía ngoài nhà sách thuộc Công ty Sách - Thiết bị trường học Nghệ An sáng 6/9. Ảnh: Q.S
Xếp hàng chờ thanh toán tại Nhà sách thuộc Công ty
Xếp hàng chờ thanh toán tại nhà sách thuộc Công ty Sách - Thiết bị trường học Nghệ An sáng 6/9. Ảnh: Q.S
Một nam phụ huynh mua sách vở, đồ dùng học tập. Ảnh: Q.S
Một nam phụ huynh mua sách vở, đồ dùng học tập cho con vào lớp 1. Ảnh: Q.S
Nhiều phụ huynh cũng đặt mua trực tuyến sách và đồ dùng học tập, nhưng đến sáng nay vẫn chưa được chuyển đi. Ảnh: Q.S
Nhiều phụ huynh cũng đặt mua trực tuyến sách và đồ dùng học tập nhưng đến sáng 6/9 chúng vẫn nằm trong cửa hàng. Ảnh: Q.S
Sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh lớp 1 được phụ huynh đặt mua trực tuyến. Ảnh: Q.S
Sách, vở, đồ dùng học tập của học sinh lớp 1 được phụ huynh đặt mua trực tuyến. Ảnh: Q.S
Một nam phụ huynh khác đang tìm mua sách, vở lớp 1 cho con. Ảnh: Q.S
Một nam phụ huynh đang tìm mua sách, vở lớp 1 cho con. Ảnh: Q.S
Phụ huynh rồng rắn xếp hàng tại Nhà sách thuộc Công ty sách, thiết bị trường học sáng 6-9. Ảnh: Q.S
Phụ huynh rồng rắn xếp hàng tại nhà sách thuộc Công ty Sách -Thiết bị trường học Nghệ An vào sáng 6/9. Ảnh: Q.S

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.