Phường Hồng Sơn: Kết quả cao trong thu phí bảo trì đường bộ

(Baonghean) - Chủ trương thu phí bảo trì đường bộ được triển khai từ năm 2013, nhưng đến nay, nhiều địa phương vẫn còn đối mặt với những khó khăn trong công tác thu phí đối với mô tô, xe máy. Mặc dù vậy, với những cách làm sáng tạo, phường Hồng Sơn (TP. Vinh) là một trong những điểm sáng về công tác này.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hà - Bí thư Chi bộ khối 11, phường Hồng Sơn (TP. Vinh) có 5 xe gắn máy thuộc diện phải nộp phí bảo trì đường bộ, khi có chủ trương thu phí bảo trì đường bộ đối với mô tô, xe máy, gia đình ông đi đầu thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước. Ông Nguyễn Văn Hà cho hay: “Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu không chỉ bằng lời nói và việc làm cụ thể, từ đó mới tuyên truyền và vận động được nhân dân. Việc thu phí bảo trì đường bộ sẽ dùng vào mục đích duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường nhằm đảm bảo nhân dân lưu thông thuận tiện, an toàn, đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm từ cộng đồng cùng chung tay góp sức với Nhà nước bảo dưỡng đường giao thông. 
Cán bộ khối 11, phường Hồng Sơn (TP. Vinh) rà soát công tác thu phí bảo trì đường bộ.
Cán bộ khối 11, phường Hồng Sơn (TP. Vinh) rà soát công tác thu phí bảo trì đường bộ.
Khối 11, phường Hồng Sơn có 120 hộ, trong đó có 96 mô tô thuộc diện nộp phí bảo trì đường bộ, khi phường triển khai, giao cho các khối thu, chi ủy, ban cán sự khối tổ chức họp bàn giải pháp hiệu quả nhất, bởi đây là loại phí mới, nhiều người dân chưa hiểu. Để đảm bảo chỉ tiêu thu phí bảo trì đường bộ đối với mô tô do thành phố và phường giao, khối thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, qua các buổi họp dân phố để bà con trong khối hiểu được quy định, mục đích của chủ trương thu phí đường bộ. Công tác thu phí được triển khai từ tổ dân phố, đồng thời giao trách nhiệm cho từng tổ dân cư, các tổ trưởng tổ dân cư có trách nhiệm đôn đốc, thống kê có bao nhiêu xe và phân loại xe thu phí theo quy định. Khối thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát thống kê số lượng xe máy theo từng loại dung tích.
Khối 11 đã thực hiện thu phí đường bộ trước đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu tổ chức đoàn thể, từ đó vận động người thân và bà con thực hiện nghiêm túc. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, khi khối tiến hành thu, đa số người dân đều đồng tình thực hiện. Vì vậy, chỉ trong 1 buổi, bà con trong khối tự nguyện đến nộp tại nhà văn hóa khối với số tiền 13,3 triệu đồng, đạt 81%. Qua kê khai của bà con đối chiếu bản kiểm kê của khối, cán bộ khối 11, phường Hồng Sơn kiên quyết truy thu những xe chưa nộp phí để đảm bảo sự công bằng. Còn ở khối 6 có 126 hộ với 86 xe mô tô phải nộp phí, để người dân thực hiện chủ trương, cách làm của khối là cử cán bộ có uy tín thống kê số lượng xe máy trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền, giải thích cặn kẽ, đầy đủ cho người dân nắm rõ chủ trương. Theo ông Hồ Hữu Khương - Bí thư Chi bộ khối 6: “Chi bộ có Nghị quyết về việc chỉ đạo thu phí bảo trì đường bộ, trong đó phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên. Cùng đó, tổ chức thu, ghi biên lai đầy đủ cho người nộp phí để người dân thấy được sự trân trọng. Kết quả năm 2014, khối thu được 14 triệu đồng phí bảo trì đường bộ”. 
Đặc thù của phường Hồng Sơn là địa bàn phức tạp, số hộ kinh doanh, buôn bán chiếm tỷ trọng cao. Đây là một trong số phường tự cân đối ngân sách của TP Vinh. Vì vậy, phường xác định rõ thu thuế đạt chỉ tiêu là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý thu thuế, phí nói chung, phí bảo trì đường bộ nói riêng, coi đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Vì vậy, để người dân hiểu đúng, đủ về nộp phí bảo trì đường bộ, ngay từ khi tiếp nhận các văn bản liên quan đến công tác thu phí bảo trì đường bộ đối với mô tô, Đảng ủy phường tổ chức họp triển khai công việc đến tận chi bộ, tổ dân cư.
Trên tinh thần đó, phường chú trọng phát huy tính chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cùng các đoàn thể. Đảng ủy phân công các đồng chí cán bộ, đảng viên xác định trách nhiệm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ. Hàng tháng, rà soát lại trong kỳ họp ban chấp hành Đảng ủy. Các biểu mẫu về thu các loại thuế, quỹ đều có báo cáo tổng hợp tình hình và công khai, đưa vào các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua để khích lệ các đơn vị làm tốt, thúc dục đơn vị chưa tốt. Từ kết quả đó, phân tích khó khăn, thuận lợi và đề xuất giải pháp thu, danh sách số lượng xe máy trên địa bàn chưa nộp phí được cung cấp cho lãnh đạo và cán bộ phường. Cùng đó, các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Phụ nữ, CCB rà soát danh sách hội viên để có biện pháp vận động. Phường còn thành lập đoàn giám sát tận các tổ dân phố. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại ở từng tổ dân phố. Nhờ đó, trong năm 2014, phường thu 95,6 triệu đồng phí bảo trì đường bộ đối với mô tô.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Bí thư Đảng ủy phường Hồng Sơn, TP. Vinh cho biết: “Phường triển khai thu các loại thuế, quỹ đến từng hộ dân và tăng cường tuyên truyền, công khai để dân biết. Quan điểm chỉ đạo của phường là thống nhất tư tưởng trong Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị vào cuộc đồng bộ; Đồng thời, mọi công tác thu phí, thuế đều được giám sát chặt chẽ, công khai kết quả rõ ràng, minh bạch. Nhờ đó, người dân đồng thuận thực hiện tốt mọi chủ trương, thực hiện nghiêm việc đóng góp các loại thuế, quỹ, phí theo quy định của Nhà nước”.
Thanh Lê

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.