Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trực tiếp vào 'rốn lũ', chỉ đạo lập trạm dã chiến, điều xe cứu thương ứng cứu
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo các đơn vị giúp đỡ, hỗ trợ sớm đưa Trung tâm Y tế Tương Dương hoạt động trở lại; nhanh chóng khôi phục hoạt động và xây dựng lại Trạm Y tế Mỹ Lý.

Ngày 27/7, Đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An do đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dẫn đầu đã trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Trung tâm Y tế Tương Dương, Kỳ Sơn và các Trạm Y tế Mỹ Lý, Châu Khê, Bồng Khê.
Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.
Đưa Trung tâm Y tế Tương Dương hoạt động trở lại sớm nhất có thể

Trong số các đơn vị y tế bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão gây ra thì Trung tâm Y tế Tương Dương bị tổn thất nặng nề nhất. Nước lũ sông Lam bất ngờ dâng cao vào rạng sáng 23/7 đã nhấn chìm toàn bộ tầng 1 của Trung tâm Y tế Tương Dương. Trung tâm chỉ kịp sơ tán 140 bệnh nhân đang điều trị tại đây. Nhiều thiết bị đã bị nước bùn vùi lấp và cuốn trôi.
Nước lũ rút đi, Trung tâm Y tế Tương Dương ngập chìm trong bùn đất và rác rưởi. Nhiều loại máy móc như máy chụp X-quang, máy thở, máy oxy, máy khử khuẩn, nồi hấp, ô tô... và cả dụng cụ y tế, thuốc men đều hư hỏng cả. Hoạt động khám, chữa bệnh của trung tâm đã bị tê liệt.

Để sớm đưa Trung tâm Y tế Tương Dương hoạt động trở lại, phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo các cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Y tế Tương Dương phối hợp với các lực lượng chức năng quét dọn bùn đất, sửa chữa cơ sở vật chất, máy móc hư hỏng.
Đến ngày 27/7, công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Trung tâm Y tế Tương Dương vẫn đang được tiến hành. Khối lượng công việc cần làm như quét dọn, sửa chữa là rất lớn. Đơn vị này vẫn còn cần thêm thời gian để có thể hoạt động bình thường trở lại.

Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung đã chỉ đạo Trung tâm Y tế Tương Dương khẩn trương thống kê, báo cáo thiệt hại và danh mục nhu cầu trang thiết bị để tổng hợp, kêu gọi hỗ trợ từ các nguồn lực trong và ngoài ngành.
Về lâu dài, Trung tâm Y tế Tương Dương cũng cần nghiên cứu phương án di chuyển, bố trí những khoa phòng có thiết bị y tế hiện đại lên khu vực tầng 2 để tránh những tổn thất do lũ lụt có thể xảy ra trong tương lai.

Để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân khu vực miền núi huyện Tương Dương cũ, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam điều 2 xe cứu thương túc trực tại Trung tâm Y tế Tương Dương để đón các bệnh nhân xuống điều trị, trong bối cảnh Trung tâm Y tế Tương Dương chưa thể hoạt động.
.jpg)
Tại Trung tâm Y tế Tương Dương, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trao hỗ trợ, động viên đơn vị bao gồm tiền mặt, thuốc men, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết; trao hỗ trợ, động viên các bệnh nhân và nhân viên y tế chịu thiệt hại nặng do lũ.
Đoàn công tác của Sở Y tế cũng thông qua Trung tâm Y tế Tương Dương chuyển các phần hỗ trợ tương tự cho Trạm Y tế Nhôn Mai. Ở thời điểm này, xã Nhôn Mai vẫn đang bị chia cắt.

Xây dựng lại Trạm Y tế Mỹ Lý nhanh nhất có thể
Trận lũ lịch sử do ảnh hưởng cơn bão số 3 (Wipha) gây ra đã khiến nhiều cơ sở y tế trong tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Tại khu vực huyện Kỳ Sơn cũ, Trạm Y tế Mường Típ, Mường Ải bị nước lũ cô lập, chưa thể triển khai hoạt động khám, chữa bệnh bình thường. Còn Trạm Y tế Mỹ Lý bị lũ dữ cuốn trôi hoàn toàn...

Xã Mỹ Lý có 1.247 hộ dân, cùng gần 6.000 nhân khẩu. Do xã cách Trung tâm Y tế Kỳ Sơn gần 70 km nên người dân ở đây thường sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại trạm y tế xã. Trước tình hình này, ngày 26/7, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Y tế Kỳ Sơn và Trạm Y tế Mỹ Lý thiết lập trạm y tế dã chiến.
Đồng chí Giám đốc Sở Y tế đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế Kỳ Sơn trực tiếp chỉ đạo sát hoạt động Trạm Y tế dã chiến Mỹ Lý, báo cáo công tác khám, chữa bệnh tại trạm và đề xuất các giải pháp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn.

Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Phòng Kế hoạch Tài chính của Sở nhanh chóng rà soát, chọn địa điểm, quy hoạch, lên phương án triển khai để tham mưu cho ban giám đốc Sở xây dựng Trạm Y tế Mỹ Lý một cách nhanh nhất.


Trước đó, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã phát lời kêu gọi các đơn vị trong toàn ngành chung tay ủng hộ xây dựng lại Trạm Y tế Mỹ Lý. Hưởng ứng lời kêu gọi, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An đã mua sắm toàn bộ trang thiết bị cần thiết cho 1 trạm y tế gồm 23 danh mục thiết bị và máy phát điện, bộ năng lượng mặt trời để tặng cho Trạm y tế Mỹ Lý. Trong hôm nay (28/7), toàn bộ thiết bị này sẽ được kịp thời vận chuyển lên cho Trạm y tế hoạt động.
Kịp thời hỗ trợ cho Trung tâm Y tế Kỳ Sơn và các trạm y tế vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục thiệt hại cho lũ lụt, Giám đốc Sở Y tế và đoàn công tác đã trao các phần quà động viên cho đơn vị bao gồm tiền mặt, thuốc men, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết; trao quà cho các bệnh nhân và nhân viên y tế chịu thiệt hại nặng do lũ.

Trong ngày, Đoàn công tác của Sở Y tế cũng đã đến trao quà, động viên cán bộ, nhân viên Trạm Y tế Châu Khê và Bồng Khê; chỉ đạo Trạm thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, khám chữa bệnh cho nhân dân vùng lũ.