Quà tặng 20/11: Vẫn chỉ là dầu gội, sữa tắm!

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam. Dịp này, hầu hết phụ huynh đều muốn tặng những món quà nhỏ đến thầy cô giáo để tỏ lòng tri ân.
Quà tặng dầu gội, sữa tắm vẫn chiếm lĩnh tại các siêu thị dịp lễ 20/11. Ảnh minh họa: internet
Quà tặng dầu gội, sữa tắm vẫn chiếm lĩnh tại các siêu thị dịp lễ 20/11. Ảnh minh họa: internet
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết, việc chọn quà tặng không đơn giản, bởi thị trường sản phẩm quà tặng cho dịp này khá đơn điệu.
Không khác nhiều năm trước, dầu gội và sữa tắm vẫn là mặt hàng phổ biến của thị trường quà tặng dịp 20/11. Tại siêu thị Maximark Ba Tháng Hai (Q.10, TP.HCM), dầu gội, sữa tắm được gói vào những hộp quà, giá từ 50.000đ đến hơn 200.000đ. Cụ thể: sữa tắm Aquala: 49.500đ, hộp quà dầu gội 100ml và sữa tắm Enchanteur có giá 57.100đ, sữa tắm Lux 200g giá 74.000đ, sữa tắm và dầu gội Romano 180g giá 98.800đ, sữa tắm Dove 530g: 104.000đ, bộ dưỡng da ban ngày (gồm sữa rửa mặt và sữa dưỡng da) và dưỡng da ban đêm (sữa rửa mặt, kem dưỡng da) của Purederm có giá 233.900đ.
Tương tự, tại siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (Q.3, TP.HCM), khi chúng tôi hỏi nhân viên bán hàng về sản phẩm quà tặng cho ngày 20/11 thì được hướng dẫn đến khu kệ trưng bày riêng những hộp quà hóa mỹ phẩm. Chị Hạnh Hoa đang chọn năm hộp quà sữa tắm ngọc trai Ever soft, giá 37.000đ/hộp, cho biết: “Tặng hộp quà này chỉ là “cái cớ”, cho đỡ “phô”, chủ yếu vẫn là “phong bì” gửi các cô giáo. Do đó, tôi chọn quà tặng giá thấp. Thật ra, dầu gội, sữa tắm mỗi người một “gu”, sở thích khác nhau, chọn được quà đúng ý người được tặng không dễ. Nhưng thị trường chỉ có vậy thì đành phải mua”.
Quà “cao cấp” hơn, áo dài cho cô giáo và sơ mi cho thầy giáo là lựa chọn của khá nhiều phụ huynh. Tại cửa hàng Thái Tuấn (đường Ba Tháng Hai và đường Hai Bà Trưng) treo bảng: "Từ 10 - 20/11 có 4.370 quà tặng gồm ly sứ, thố sứ, hộp đựng thực phẩm…". Sản phẩm mới được nhân viên giới thiệu cho chúng tôi mua làm quà là gấm cát tường và voan cắt, có hoa văn những cánh hoa trang nhã. Giá một bộ áo dài từ 300.000 - 1.000.000đ. “Sang” hơn, có bộ từ 2.000.000 - 3.000.000đ. Quà dành cho thầy giáo còn có thêm cà vạt, giá từ 100.000 - 300.000đ.
Theo anh Nguyễn Văn Thanh (cửa hàng áo dài ABC, Q.3, TP.HCM), mặt hàng bán chạy nhất cho dịp lễ này là bộ sưu tập áo hoa với chất liệu chiffon, thích hợp cho các cô giáo mặc hàng ngày. Nơi đây có chương trình giảm giá 15% từ ngày 10 - 20/11; bộ áo dài voan giá 470.000đ, chiffon là 560.000đ. Tương tự, cửa hàng Việt Tiến trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM) cũng treo bảng khuyến mãi 15% trên giá trị mua hàng, quà tặng là viết, cà vạt, vớ. Giá áo sơ mi từ 350.000 - 500.000đ.
Chúng tôi tìm đến những cửa hàng chuyên bán quà tặng. Hỏi mua quà cho thầy cô giáo, nhân viên tại cửa hàng Hanah (đường Pasteur, Q.1, TP.HCM) giới thiệu… ly, đồng hồ để bàn, ví cầm tay và cà vạt, giá từ 100.000 - 300.000đ. Ngỏ ý muốn tìm mua những sản phẩm chỉ dành riêng cho dịp lễ 20/11, nhân viên tại các cửa hàng bán quà tặng hướng dẫn nên vào siêu thị mua… sữa tắm!
Học sinh chọn quà tặng thầy cô
Học sinh chọn quà tặng thầy cô
Dường như quan niệm quà cho ngày 20/11 là phải “xài được”, nên những sản phẩm chỉ mang tính chất trưng bày làm kỷ niệm, trang trí… hầu như vắng bóng. Theo nhân viên của cửa hàng Lê Trí flowers (đường Nguyễn Đình Chiểu), muốn mua hoa tặng thầy cô giáo, cần đặt trước hai tuần. Nếu đặt sát ngày, giá hoa sẽ tăng cao. Một bó hoa, giỏ hoa, hộp hoa gồm có lan, hồng, cẩm tú cầu… thiết kế riêng cho dịp này, giá trung bình là 300.000đ.
Thực hiện một phỏng vấn “bỏ túi” tại Trường Trung học thực hành Sài Gòn, Trường THPT Hùng Vương, Trường THPT Trần Khai Nguyên (TP.HCM), chúng tôi ghi nhận, hầu hết phụ huynh đều muốn tặng “phong bì” với suy nghĩ, thầy cô có thể mua những thứ họ thích và cần. Chị Mỹ Hương (Q.5, TP.HCM) nói: “Tôi có người nhà là giáo viên, mỗi năm đều khệ nệ khiêng về quà tặng là sữa tắm và dầu gội. Xài không hết, phải chia cho họ hàng, bà con lối xóm “xài phụ”. Rút kinh nghiệm, tôi chỉ gửi tặng “phong bì” cho giáo viên của hai đứa con”. Chị Hương cho biết thêm, chị vừa cùng các bạn học đi thăm thầy cô giáo cũ. Nhóm bạn chị đã tặng cô chiếc bình pha lê có khắc chữ và ghi lời chúc; tặng thầy cũ chiếc khánh. “Chúng tôi đi làm, có điều kiện về kinh tế nên có thể cùng nhau mua món quà giá trị gửi tặng thầy cô. Thầy cô của chúng tôi cũng đã lớn tuổi, nên đa phần đều ưa thích những món quà mang nặng giá trị tinh thần, lưu giữ làm kỷ niệm…”, chị Hương chia sẻ.
Thầy Lê Sỹ Tiến (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM) tâm sự: “20/11 là Tết của thầy cô mà đôi khi có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Quà tặng bao giờ cũng có hai loại: quà tặng thật sự xuất phát từ tấm lòng, dù trị giá vật chất không lớn và quà tặng đắt tiền - như “trả nợ”, trao đổi “sòng phẳng”. Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho phụ huynh, chúng tôi thật sự nghiêm túc nhìn nhận có một bộ phận giáo viên thật sự xem trọng giá trị kinh tế của quà tặng. Điều đó làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của ngày Nhà giáo. Câu nói: quà tặng ý nghĩa nhất cho thầy cô là học lực, hạnh kiểm tốt của học sinh, luôn giữ nguyên giá trị”.
Theo PNO

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.