Quân đội Trung Quốc tổ chức diễn tập pháo binh ở Lan Châu

Xe tăng của quân đội Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)Xe tăng của quân đội Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 6/7, lực lượng pháo binh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã khai mạc cuộc diễn tập bắn đạn thật tại một căn cứ huấn luyện thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu Lan Châu, miền Tây Bắc Trung Quốc.

Thông cáo của PLA cho biết trong cuộc diễn tập kéo dài hơn 2 tháng này, các lữ đoàn pháo binh từ 7 quân khu sẽ đối đầu với lực lượng thiết giáp, bộ binh và không quân. Trong khi các cuộc tập trận trước đây chủ yếu tập trung vào 1 phương thức tác chiến, thì cuộc diễn tập lần này sẽ thử nghiệm 1 loạt năng lực chiến đấu, trong đó có hỗ trợ hỏa lực, tấn công và phòng ngự, rút lui và truy kích, đổ bộ đường không và chống đổ bộ đường không.

Tang Ning, một quan chức PLA cấp cao phụ trách cuộc diễn tập cho biết: "Cuộc diễn tập sẽ nhắm tới nhiều vấn đề mà lực lượng pháo binh của chúng ta có thể đương đầu trong 1 cuộc chiến tương lai". Ông này lưu ý rằng cuộc diễn tập nhằm mục đích điều chỉnh "các thói quen xấu" như thiên hướng tấn công từ 1 căn cứ đơn lẻ, dùng quá nhiều hỏa lực vào các mục tiêu "ngon ăn" hay các sỹ quan chỉ huy áp quá sát mục tiêu.

Theo ông Tang, cuộc diễn tập cũng là cơ hội thử nghiệm và cải thiện năng lực của các máy bay không lái, ra​dar và các hệ thống phát hiện tàu ngầm nhằm khóa mục tiêu và hỗ trợ các cuộc tấn công của pháo binh./.

(Theo THX/TTXVN, VN+)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.