Quân khu 4: Kiểm tra công tác quy tập mộ liệt sỹ tại Lào

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 15 và 16/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 về nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong và ngoài nước do Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy QK4, Trưởng Ban chỉ đạo dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra công tác tìm kiếm, cất bốc các phần mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn và Bô Ly Khăm Xay (Lào), đồng thời làm việc với Ban công tác đặc biệt của 2 tỉnh bạn về nhiệm vụ quy tập mùa khô 2014 - 2015.
4 tháng mùa khô 2014 - 2015, 2 đội quy tập mộ liệt sỹ của Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc các phần mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 2 tỉnh Khăm Muộn và Bô Ly Khăm Xay gặp nhiều khó khăn do nguồn thông tin các phần mộ ngày càng khan hiếm, thiếu chính xác, địa bàn tổ chức tìm kiếm rộng, phức tạp vì chủ yếu là địa bàn vùng rừng núi hiểm trở.
Tuy nhiên, cán bộ, nhân viên 2 Đội quy tập mộ liệt sỹ của Quân khu luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao. Các đội đã thường xuyên phối hợp với Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh bạn và nhân dân các bộ tộc Lào làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nhất là phối hợp có hiệu quả với già làng, trưởng bản để khai thác và xử lý tốt các thông tin được cung cấp, tôn trọng và thực hiện tốt các phong tục tập quán của nhân dân. Nhờ vậy, 2 Đội đã tìm kiếm, quy tập được 36 phần mộ liệt sỹ (trong đó, Đội 589 quy tập được 15 mộ, Đội quy tập Bộ CHQS Hà Tĩnh quy tập được 21 mộ).
Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm tại bản Khun Kẹo, huyện Khun Khăm, tỉnh Khăm Muộn
Đội quy tập 589 làm nhiệm vụ tìm kiếm tại bản Khun Kẹo, huyện Khun Khăm, tỉnh Khăm Muộn
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy QK4, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu tặng quà động viên Đội quy tập 589
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy QK4, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu tặng quà động viên Đội quy tập 589
 Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 thắp hương tưởng niệm các phần mộ liệt sỹ được tìm thấy tại địa bàn tỉnh Bô Ly Khăm Xay – Lào
Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 thắp hương tưởng niệm các phần mộ liệt sỹ được tìm thấy tại địa bàn tỉnh Bô Ly Khăm Xay - Lào
Làm việc với Ban công tác Đặc biệt 2 tỉnh Khăm Muộn, Bô Ly Khăm Xay và cán bộ, nhân viên 2 Đội quy tập của Quân khu đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn 2 tỉnh bạn, Thiếu tướng Trần Tiến Dũng đánh giá cao sự giúp đỡ của Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh, đồng mong muốn phía bạn tiếp tục chỉ đạo cơ sở phối hợp chặt chẽ với 2 Đội quy tập của Quân khu để cung cấp các nguồn thông tin chính xác về các phần mộ. Tiếp tục phân công cán bộ xuống cơ sở phối hợp cùng lực lượng quy tập của Quân khu để khảo sát, chỉ đạo, tổ chức tìm kiếm và giải quyết các vấn đề có thể vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc. 
Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Bô Ly Khăm Xay – Lào
Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4 làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Bô Ly Khăm Xay - Lào
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy QK4, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu tặng quà cho Ban công tác đặc biệt tỉnh Bô Ly Khăm Xay
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng, Phó Chính ủy QK4, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu tặng quà Ban công tác đặc biệt tỉnh Bô Ly Khăm Xay
Thời gian còn lại của mùa khô 2014 - 2015, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu yêu cầu các lực lượng làm nhiệm vụ quy tập của Quân khu trên địa bàn 2 tỉnh Khăm Muộn và Bô Ly Khăm Xay cần tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác dân vận để khai khác có hiệu quả các nguồn thông tin, tổ chức tìm kiếm đúng kế hoạch đã xác định. Đồng thời, phối hợp với phía bạn để chuẩn bị tổ chức lễ tiễn đưa các phần mộ liệt sỹ tìm được về nước đảm bảo trang nghiêm, phù hợp với phong tục tập quán của 2 dân tộc Việt - Lào anh em.
 Trần Dũng

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.