Quân khu 4: Thành lập Lữ đoàn vận tải thủy 873

(Baonghean.vn) - Ngày 11/4, Cục Hậu cần Quân khu 4 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Lữ đoàn Vận tải thủy 873. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị gửi lẵng hoa chúc mừng.
Dự buổi lễ Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu; đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu; đại biểu các đơn vị và lãnh đạo chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân.
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương trao Quân kỳ Quyết thắng cho chỉ huy Lữ đoàn Vận tải thủy 873.
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương trao Quân kỳ Quyết thắng cho chỉ huy Lữ đoàn Vận tải thủy 873.
Lữ đoàn Vận tải thủy thuộc Cục Hậu cần Quân khu được thành lập theo Quyết định 250/QĐ-BQP, ngày 25-1-2014 của Bộ Quốc phòng, lấy phiên hiệu là Lữ đoàn 873; trên cơ sở tổ chức lại Đại đội Vận tải thủy, Xưởng sửa chữa tàu thuyền và Trạm Hậu cần 873 thuộc Cục Hậu cần Quân khu 4. Lữ đoàn có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện lực lượng dự bị động viên; bảo đảm vận chuyển vật chất hậu cần, kỹ thuật, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư cho các đảo thuộc Quân khu 4 và các đảo xa bờ khi có yêu cầu nhiệm vụ; đưa đón các đoàn cán bộ và nhân dân ra kiểm tra và thăm đảo; vận tải đường biển, đường sông và các dịch vụ cảng biển; sửa chữa tàu thuyền quân sự và các phương tiện thủy khác; phát triển du lịch biển đảo khi có điều kiện; tham gia kiểm tra, kiểm soát và làm nòng cốt cho lực lượng dân quân tự vệ biển, tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trên địa bàn Quân khu 4; sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai bão lụt trên địa bàn Quân khu và vùng phụ cận.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương đã trao Quân kỳ Quyết thắng và phát biểu giao nhiệm vụ cho Lữ đoàn.
Huy Cường

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.