Quan tâm công tác quy hoạch, có kế hoạch sử dụng quỹ đất hiệu quả

(Baonghean.vn) - Nhằm

kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ, hôm nay 23/7, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc tại Thị xã Thái Hoà. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ có các đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Thị Lệ Thanh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Thị xã, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2012), đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà 2 gia đình chính sách tại xã Nghĩa Thuận.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư và đoàn công tác đã đến tham quan một số mô hình kinh tế như: mô hình trồng bưởi hồng Quang Tiến của gia đình ông Nguyễn Đình Thuỷ - Khối Trung Nghĩa, phường Quang Tiến; mô hình trồng quýt PQ1 tại Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ. Làm việc với Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ (trực thuộc Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung bộ), Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao kết quả của Trung tâm và Thị xã Thái Hoà trong việc đưa các loại giống cây mới vào trồng trên địa bàn, góp phần tích cực tăng hiệu quả kinh tế trên vùng đất Phủ Quỳ

             Đồng chí Phan Đình Trạc kiểm tra đập Khe Lau tại xã Nghĩa Thuận.

Thăm vườn quýt PQ1 ở Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ

Đồng chí Bí thư lưu ý Trung tâm cần phối hợp với các sở, ngành của tỉnh trong việc xây dựng thương hiệu bưởi hồng Quang Tiến và các giải pháp đảm bảo sự phát triển bền vững các loại cây ăn quả, cây công nghiệp đã thử nghiệm thành công. Bí thư Tỉnh uỷ và Đoàn công tác của tỉnh cũng đã đi kiểm tra tình hình sử dụng đất đai tại xã Tây Hiếu, kiểm tra hệ thống thuỷ lợi, năng lực tưới của 2 hồ Khe Lau, hồ Khe Vịnh 2 trên địa bàn.

           Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Thái Hoà

Làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Thị xã, đồng chí Lê Bá Hùng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, thay mặt lãnh đạo Thị xã báo cáo tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường trên địa bàn Thị xã. Sau Đại hội đảng các cấp, BTV Thị uỷ đã tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động số 01- CT/ThU về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất 8 nghị quyết, 22 đề án; Chương trình hành động số 06- CT/ThU về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tập trung bổ sung “ Đề án quy hoạch tổng thể không gian đô thị Thái Hoà đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025”; “ Kế hoạch thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện Chỉ thị 03- CT/TƯ về “ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , Thị xã đã có nhiều cách “ làm theo” sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. Hiện tại Thái Hoà đang tập trung triển khai Nghi quyết TƯ 4 về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả thiết thực.

Nhờ triển khai đồng bộ các nghị quyết của Đảng nên Thị xã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, tính chất và diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, đời sống nhân dân được nâng lên.

Cụ thể, năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,9%/17% kế hoạch; tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp giảm từ 13% xuống còn 12,7%; công nghiệp xây dựng tăng từ 37% lên 41,0%; thương mại, dịch vụ duy trì ở mức 46,3%. Thu ngân sách đạt 81,7 tỷ đồng đạt 113,9% kế hoạch, tăng gấp 4 lần trước khi thành lập Thị xã. 6 tháng đầu năm 2012, tuy có nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,7%, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với cùng kỳ và kế hoạch cả năm.

         

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân Thị xã trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội các cấp với kết quả khá tốt: tốc độ tăng trưởng khá, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế, giải quyết tốt vấn đề khiếu nại tố cáo, tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội được đảm bảo…Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ ra một số hạn chế, đó là, năng suất cây trồng chưa cao; đổi mới tư duy phát triển kinh tế còn chậm.

Định hướng thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo Thị xã Thái Hoà cần phải tập trung thực hiện Nghị quyết TƯ 4 gắn với giải quyết những vướng mắc từ cơ sở. Xúc tiến đẩy nhanh quy hoạch vùng Phủ Quỳ và các quy hoạch chuyên ngành, trong đó lưu ý quy hoạch thuỷ lợi; tiếp tục rà soát quỹ đất hiện có, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất, tập trung quỹ đất cho các dự án nông nghiệp mới; tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo cơ sở để phát triển kinh tế; quan tâm môi trường, nhất là chất thải trong sản xuất kinh doanh, sinh hoạt; quan tâm vấn đề tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới tư duy trong nhận thức và phát triển kinh tế./.

Hữu Nghĩa

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.