Quỳ Châu phấn đấu nhanh chóng thoát khỏi huyện nghèo

(Baonghean.vn) – Sáng 5/8, Đảng bộ huyện Quỳ Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnhĐại hội
Toàn cảnh Đại hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dự Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Châu
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Châu

Nhiệm kỳ 2010 -2015, vượt qua nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳ Châu đã đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,5%. Giá trị tăng thêm đầu người tăng từ 9,4 triệu đồng năm 2010 lên hơn 19 triệu đồng năm 2015.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ
Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng nông lâm thủy sản từ 46% năm 2010 giảm xuống còn hơn 36% năm 2015; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng từ hơn 16% lên gần 19,5%; thương mại, dịch vụ từ hơn 37,5% lên hơn 44%. Thu ngân sách ước đạt 21 tỷ đồng năm 2015, vượt mục tiêu đề ra.

Trong đó, sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối ổn định, chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, thủy sản. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011 - 2015 đạt gần 4,5%, giá trị sản xuất đạt hơn 506 tỷ đồng. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện có 6/11 xã đạt từ 10 -15 tiêu chí và đến hết năm 2015 có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đồng chí lang Văn Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Lang Văn Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc Đại hội

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp có chiều hướng tăng lên, một số sản phẩm tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp tăng mạnh. Giá trị sản xuất đạt hơn 546 tỷ đồng.

Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, huy động vốn đầu tư được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội; bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới. Tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2011 -2015 đạt hơn 889 tỷ đồng. Thương mại, dịch vụ đạt hơn 521 tỷ đồng.

Đồng chí Ngô Đức Thuận, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu trình bày Báo cáo chính trị trước Đại hội
Đồng chí Ngô Đức Thuận, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu trình bày Báo cáo chính trị trước Đại hội

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều nét khởi sắc, đặc biệt ngành giáo dục, đào tạo được quan tâm, hệ thống trường lớp tiếp tục được củng cố, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọng, đạt hơn 81%, vượt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 36%.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt nhiều kết quả tốt. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, hệ thống chính trị được tăng cường; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Lang Quốc Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2010 -2015
Đồng chí Lang Quốc Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2010 -2015

Nhiệm kỳ 2015 -2020, huyện Quỳ Châu đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy các lợi thế của địa bàn, tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành cấp tỉnh, làm tốt công tác giảm nghèo bền vững để nhanh chóng thoát nghèo và xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳ Châu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quỳ Châu cần quan tâm làm tốt công tác thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; đẩy mạnh công tác trồng rừng nguyên liệu; xây dựng các làng nghề, làng có nghề truyền thống.

Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu nhấn mạnh
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Bên cạnh đó, Quỳ Châu cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng công tác đào tạo và định hướng nghề cho thanh niên. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng các mô hình kết hợp văn hóa, thể thao với du lịch cộng đồng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả các chương trình vay vốn hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo. Huyện cần tiếp tục làm tốt công tác quốc phòng, an ninh; chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các đại biểu phải xuất phát từ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ, xác định cụ thể số lượng, cơ cấu, lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020
Biểu quyết thông qua Đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020
Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020

Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV gồm 37 đồng chí./.

(Baonghean.vn sẽ tiếp tục cập nhật)

Thành Duy

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...