Quỳnh Lưu: Toạ đàm và giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 19/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu tổ chức Toạ đàm kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11).

Đến dự có lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện, các phòng ban của huyện, Hội khuyến học, các trường trên địa bàn huyện và các nhà giáo lão thành…
 
Các đại biểu dự toạ đàm đã cùng ôn lại lịch sử của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các chặng đường xây dựng và phát triển của Ngành giáo dục huyện Quỳnh Lưu.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Thay mặt Huyện uỷ và UBND huyện, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Ngành giáo dục huyện nhà trong những năm qua, chúc mừng các cán bộ giáo viên và các nhà giáo lão thành huyện Quỳnh Lưu nhân dịp ngày 20/11. Bí thư huyện ủy  khẳng định Huyện uỷ và UBND Huyện luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với giáo dục huyện nhà, tin tưởng tập thể cán bộ, giáo viên Ngành giáo dục huyện Quỳnh Lưu sẽ ra sức kế thừa, phát huy truyền thống của quê hương và những thành tích đã đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu đưa ngành Giáo dục & Đào tạo Quỳnh Lưu ngày càng phát triển.

Trước đó, ngày 18/11, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 
Tham gia chung kết Hội diễn là sự góp mặt của 25 tiết mục xuất sắc đã vượt qua vòng thi ở 6 cụm trường, đại diện cho các trường mầm non, tiểu học, THCS trong toàn huyện. Hội thi diễn ra trong không khí sôi động, sự cổ vũ nhiệt tình của các cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Các tiết mục tham gia được đầu tư công phu, đa dạng về hình thức, phong phú về thể loại và có tính nghệ thuật cao; thể hiện tình yêu quê hương đất nước, với Đảng, Bác Hồ kính yêu và ngành giáo dục..

Một tiết mục tại hội thi

Kết thúc Hội thi, Ban giám khảo đã trao 2 giải A cho Trường THCS Quỳnh Thọ và Trường Tiểu học B Thị trấn Hoàng Mai; 4 giải B cho các trường THCS: Sơn Hải, Quỳnh Thanh A, Quỳnh Bảng và Quỳnh Châu; 6 giải C cho các trường THCS: Quỳnh Phương, Quỳnh Yên, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Hưng và Quỳnh Diễn.

Vân Đình - Hoàng Phú - Phòng GD-ĐT huyện

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.