Ra khơi đầu năm, ngư dân trúng đậm

(Baonghean) - Sau chuyến vươn khơi đầu năm, nhiều phương tiện tàu thuyền của ngư dân huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai đã cập bến. Trúng đậm cá tôm, tàu thuyền đầy khoang đã khích lệ ngư dân bám biển vươn khơi...
Niềm vui được mùa của ngư dân vùng biển Quỳnh  Phương, Thị xã Hoàng Mai.
Niềm vui được mùa của ngư dân vùng biển Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai.
Vào thời vụ này, ngư dân vùng biển xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) được mùa cá cơm. Mỗi chuyến ra khơi từ 5 đến 7 ngày đã khai thác khoảng 10 tấn cá cơm, trong khi thông thường mỗi chuyến biển cũng chỉ khai thác được từ 5 đến 6 tấn. Với giá bán 10 nghìn đồng/kg, trung bình mỗi chuyến ra khơi bà con thu lãi từ 10 đến 15 triệu đồng. 
Anh Vũ Long Hải ở thôn Cộng Hòa, xã Quỳnh Long - chủ tàu cá NA 93102 có công suất 125 CV cho biết: Tàu của anh cập cảng Lạch Quèn vào ngày 9/1 sau chuyến ra khơi đánh bắt kéo dài 7 ngày đã khai thác được 10 tấn cá cơm và hơn 1 tấn cá Hố xuất khẩu. Trừ chi phí, anh và các thuyền viên trên tàu thu về từ 9 đến 10 triệu đồng/người. Chuyến ra khơi đầu năm thắng lợi, vì thế anh em trên tàu rất phấn khởi. Hy vọng những chuyến vươn khơi tiếp theo sẽ bội thu như chuyến đi này”.
Tại cảng Lạch Quèn, các tàu cá của ngư dân một số xã như: Quỳnh Long, Quỳnh Tiến, Quỳnh Thuận… đã cập bến, kết thúc chuyến mở biển đầu năm và đều trúng đậm. Anh Trần Văn Chắt, chủ tàu cá NA 93205 ở xã Quỳnh Long cho biết, đầu năm là thời điểm đánh bắt hải sản tốt nhất, vì thời tiết thuận lợi. Chính vì vậy, ngay từ những ngày cuối tháng 12 dương lịch, gần 200 phương tiện tàu thuyền của xã Quỳnh Long đã ra khơi đánh bắt và cập bến vào những ngày đầu năm 2014. Chuyến cập bến này, tàu của anh Chắt khai thác được hơn 1 tấn cá Hố xuất khẩu, 5 tạ cá Đốm và nhiều loại hải sản khác. So với những chuyến ra khơi trước đó, chuyến đi này đã cho thắng lợi lớn, sản lượng đánh bắt tăng cao, giá bán ra thị trường cũng cao hơn.
Tại cảng Lạch Cờn, nhiều phương tiện tàu thuyền của ngư dân ở phường Quỳnh Phương đang cập bến sau nhiều ngày đánh bắt trên biển. Có mặt tại Lạch Cờn vào sáng ngày 9/1, chúng tôi cảm nhận được không khí tấp nập, nhộn nhịp nơi đây. Cảnh người mua, người bán cộng với tiếng máy nổ phát ra từ chiếc tàu khiến cho không khí đặc trưng của vùng biển càng hiện rõ. Tàu cá của anh Trần Văn Ngọc ở khối Hồng Phong, phường Quỳnh Phương có công suất 195 CV, chuyến đánh bắt trên biển 10 ngày qua, tàu cá của anh khai thác được 4 tấn cá có giá trị cao, như: cá mú, cá dưa, cá thu, mực, tôm, ghẹ… Chuyến ra khơi ngày đầu năm thuận lợi nên anh và nhiều bạn thuyền thu về hơn 100 triệu đồng. Trừ chi phí, mỗi ngư dân có từ 5 đến 7 triệu đồng/chuyến.
Anh Trần Văn Ngọc phấn khởi vì trúng đậm trong chuyến ra khơi đầu năm.
Anh Trần Văn Ngọc phấn khởi vì trúng đậm trong chuyến ra khơi đầu năm.
Quỳnh Phương hiện có 630 phương tiện khai thác, trong đó có 190 chiếc có công suất từ 90 CV đến 400 CV. Anh Trần Văn Ba - chủ tàu cá NA 90142 TS, ở khối Hồng Phong, Quỳnh Phương, cho biết: “Chuyến biển đầu năm này, tàu của tôi đánh được hơn 4 tấn cá, thấy biển nhiều cá, nên anh em trên tàu tranh thủ đánh bắt. Vì vậy, mới đi có 10 ngày, mà tàu của tôi thu nhập gần 100 triệu đồng. Những ngày đầu năm, giá các loại hải sản tăng mạnh, giá từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/kg cá, mực tươi nên hầu hết các tàu đều có lãi”.    
Những chuyến vươn khơi đầu năm của ngư dân vùng biển huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai thắng lớn, trúng đậm là động lực khích lệ họ bám biển vươn khơi.  Tuy nhiên, để ngư dân yên tâm với hoạt động nghề cá, rất cần sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc cho vay vốn, mở các lớp tập huấn cho các thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên…
Việt Hùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.