Rộn rã Tết Độc lập trên quê hương Bác

(Baonghean) - Mỗi dịp cả nước náo nức kỷ niệm ngày Quốc khánh trọng đại này, cũng là lúc mỗi người dân Việt rưng rưng tưởng nhớ về vị lãnh tụ kính yêu - Chủ tịch Hồ Chí Minh với một tình cảm thiêng liêng thành kính.

Ngày 2 - 9 -1969, cả dân tộc kỷ niệm ngày Quốc khánh trong bối cảnh đấu tranh quyết liệt vì mục tiêu thống đất nước, thì vị Cha già - người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (vào ngày 2-9-1945) đã để lại "muôn vàn tình yêu thương" cho mỗi người dân Việt, đi về "cõi người hiền". Và cùng với khát vọng tự do độc lập gắn với truyền thống văn hóa dân tộc, ngày Quốc khánh của nước ta còn được gọi là ngày Tết Độc lập.
 
Tết Độc lập - Niềm tự hào dân tộc vượt qua bao thăng trầm của từng giai đoạn cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước và giành những thành tựu to lớn trong thời kỳ đổi mới, hội nhập hôm nay. Tết Độc lập trên quê hương Bác là một trong những dịp trọng đại để toàn Đảng, toàn quân và nhân dân tỉnh nhà tâm niệm báo công lên Người những kết quả mới trong lao động, công tác và học tập; hứa với Người nỗ lực phấn đấu để góp phần mình vào bước đi lên của quê hương ngay những quý đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015. Khắp nơi từ miền xuôi đến miền ngược, trong mỗi cộng đồng các dân tộc đều có các hoạt động kỷ niệm. Sự kiện lớn nhất sẽ là chương trình Nghệ thuật sân khấu và điện ảnh Hồ Chí Minh được Bảo tàng Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức tại Nhà văn hoá lao động Nghệ An. Đây là chương trình nghệ thuật lớn, quy mô, tạo dựng toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với dấu ấn tuổi thơ và thanh niên của Bác Hồ trải dài từ Nghệ An, Huế, Bình Thuận, Sài Gòn, Việt Bắc và Thủ đô Hà Nội. Chương trình nghệ thuật sân khấu và điện ảnh Hồ Chí Minh tập hợp một ê kíp sáng tạo hùng hậu hàng đầu nước ta với dàn diễn viên chuyên nghiệp đến từ nhiều nhà hát cả nước, hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả một chương trình xúc cảm và hoành tráng, chân thực và sâu sắc về cuộc đời của Bác. Đây cũng là chương trình xây dựng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại lớn nhất từ trước tới nay, được thực hiện bằng cả hình thức nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Việc tổ chức chương trình trên quê hương Người có ý nghĩa hết sức lớn lao. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức buổi biểu diễn nghệ thuật tại các khu vực trọng điểm như Quảng trường Hồ Chí Minh (Thành phố Vinh), Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), Sân vận động huyện Nam Đàn. Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp của tỉnh cũng lên kế hoạch biểu diễn phục vụ nhân dân các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, phục vụ công tác tuyên truyền, kết hợp nâng cao đời sống văn hoá người dân nông thôn. Các chương trình biểu diễn gồm các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi công lao của Đảng, của Bác Hồ trong công cuộc giải phóng dân tộc, thành tựu của công cuộc đổi mới. Cũng dịp này, các di tích văn hoá lịch sử như Bảo tàng tổng hợp Nghệ An, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Quân khu IV đẩy mạnh sưu tầm tài liệu, hiện vật về Cách mạng Tháng Tám, tăng thời gian mở cửa phục vụ nhân dân. Ban Quản lý di tích danh thắng phối hợp với địa phương triển khai trùng tu, tôn tạo, quản lý, khai thác, phát huy các giá trị di tích cách mạng kháng chiến, di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức các tuor du lịch văn hoá truyền thống "Về nguồn", triển khai các hoạt động thể dục thể thao quần chúng. Tuyên truyền và vận động nhân dân vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, tuyến phố, đường làng, ngõ xóm và tại các khu di tích nhằm đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

Các em học sinh trường THCS Kim Liên (Nam Đàn) rước ảnh Bác Hồ. Ảnh:S.M

Khu di tích Kim Liên với nhiều hạng mục xây dựng tôn tạo, nâng cấp mới vừa hoàn thành đưa vào khai thác đón khách nhất là Khu mộ thân mẫu Bác Hồ - Bà Hoàng Thị Loan. Cán bộ, công nhân viên ở đây xác định Quốc khánh năm nay sẽ đón nhiều lượt khách nhất là ở trong tỉnh về với quê Bác thiêng liêng, nên đã xác định một tinh thần trách nhiệm phục vụ cao nhất. Ngày nghỉ Quốc khánh 2-9 sẽ được nối tiếp với các ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, nên phía biển Cửa Lò cũng sôi động một không khí đón khách để tạo ấn tượng khép lại một mùa tắm biển tiếp tục thành công. Thị xã Cửa Lò và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn đã có sự phối hợp chuẩn bị tốt mọi điều kiện để sΩn sàng phục vụ du khách có nhu cầu tham quan sau tắm biển lên thăm TP. Vinh, Khu di tích Kim Liên.
 
Quốc khánh năm nay, nhiều địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh coi đây là dịp để có đợt sinh hoạt nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với chất lượng mới. Từng đảng bộ, chi bộ quán triệt sâu sắc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên...
 
Dịp Quốc khánh năm nay, Nghệ An có 327 phạm nhân ở các trại cải tạo và trại tạm giam trên địa bàn tỉnh được đặc xá. Những con người từng lỗi lầm tự tước đi quyền công dân của mình nay được trở về hòa nhập với cộng đồng trong ý nghĩa ngày Quốc khánh, hẳn sẽ quyết tâm hơn ý nguyện hoàn lương và sống có ích cho gia đình, xã hội. Một sự kiện vui nữa là cầu Cây Chanh (Đỉnh Sơn -Anh Sơn) được đầu tư bằng nguồn mục tiêu quốc gia cấp hàng năm (tổng vốn 49 tỷ đồng) khởi công xây dựng từ 6/8/2008 được khánh thành và đưa vào sử dụng. Cầu Cây Chanh nối nhịp đôi bờ sông Lam sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, giao thông đi lại thuận tiện nhất là vào mùa lũ lụt cho vùng Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn của Anh Sơn và các xã của huyện Con Cuông, Tân Kỳ. Lên nữa các địa phương vùng miền núi cao có đồng bào các dân tộc ít người sinh sống, Tết Độc lập năm nay đồng bào đang nhận được những sự quan tâm mới của Đảng và Chính quyền các cấp trong đảm bảo cho con em đến trường học nhân chuẩn bị khai giảng năm học mới 2010 - 2011 cùng với nhiều công trình an sinh xã hội được khánh thành đưa vào sử dụng. Trong các bản làng các dân tộc ít người Thái, Thổ, Mông, Kh'mú, Ơ đu... đang diễn ra các hình thức mừng Quốc khánh - vui Tết độc lập với những nét sinh hoạt đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình nhằm bày tỏ công ơn đối với Đảng, Bác Hồ.
 
Rộn rã Tết Độc lập - Quốc khánh trên quê hương Bác. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An thêm một lần nhắc nhớ tình cảm của Người đối với tỉnh nhà. Tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đang quyết tâm khắc phục những khó khăn, tạo bước phát triển mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất để đưa Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, phấn đấu xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ.
 
Tết Độc lập càng thiêng liêng, càng sâu đậm lòng biết ơn của người dân trên quê hương giàu truyền thống cách mạng; nơi sinh ra người con ưu tú - lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Lời tuyên bố nước Việt Nam độc lập của Người vang lên 66 năm trước giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ trường tồn với non sông gấm vóc.

Đ.S

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.