Sai thì phải nghiêm túc sửa

(Baonghean.vn). Sau những lời phát biểu thẳng thắn của bầu Kiên (HN.ACB) tại cuộc họp tổng kết mùa giải 2011, đã tạo nên sự bức xúc trong dư luận về cách điều hành của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hiện nay, PV Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc - Chủ tịch CLB Bóng đá SLNA về vấn đề này.


P.V: Ông đánh giá như thế nào về những điều mà dư luận bàn tán về bóng đá Việt Nam trong những ngày vừa qua?


Ông Nguyễn Hồng Thanh (N.H.T): Đấy chủ yếu là những ý kiến tốt, nói thẳng, nói thật, chỉ có lợi cho bóng đá Việt Nam .

P.V: Theo ông, nguyên nhân nào dẫn đến sự bức xúc như vậy?


Ông N.H.T: Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cái làm cho những người trong cuộc như chúng tôi bức xúc nhất hiện nay đó là chất lượng trọng tài và sự bao che của VFF.


P.V: Ông đánh giá như thế nào về đội ngũ trọng tài Việt Nam hiện nay?


Ông N.H.T: Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyên nghiệp nhưng trọng tài thì lại nghiệp dư.


P.V: Cần phải làm gì để chất lượng trọng tài tốt lên?


Ông N.H.T: Hiện nay VFF đang xem nhẹ công tác đào tạo trọng tài. Trọng tài là "ông vua sân cỏ" điều khiển những trận đấu của các đội bóng được đầu tư hàng trăm tỉ đồng, ở đó trọng tài là người đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến sự thành bại, thậm chí là sự tồn tại của một đội bóng. Do đó, để có được những quyết định đúng đắn, ngoài chuyên môn thì tư cách đạo đức của trọng tài cũng là một điều rất quan trọng.


Đây là một công việc nhạy cảm, nên trước khi đào tạo đội ngũ trọng tài, VFF cần phải xem xét tư cách, phẩm chất để lựa chọn đầu vào, chứ không phải ai cũng đưa vào đào tạo được, khi đào tạo thì phải bài bản, học luật nhưng cũng phải học cả đạo đức của người cầm còi nữa. VFF cũng phải xem lại sự quản lý của mình đối với đội ngũ trọng tài, hiện nay tổ chức, quản lý trọng tài ở ta còn quá lỏng lẻo, không có tính ràng buộc.


Mặt khác, VFF cũng phải có chế độ đãi ngộ tốt với đội ngũ trọng tài để họ yên tâm với công việc của mình, tránh để những mặt trái lôi kéo.


P.V: Theo ông, những mặt trái nào đã tác động mạnh đến bóng đá Việt Nam thời gian qua?


Ông N.H.T: Việc các ông bầu bỏ tiền vào đầu tư cho các đội bóng là một điều tốt nhưng cũng có những mặt trái của nó khi có những người quá nóng ruột với thành tích nên họ tìm mọi cách làm cho đội bóng mình nổi lên, dẫn đến việc phá giá thị trường chuyển nhượng cầu thủ, treo thưởng trước mỗi trận đấu, thậm chí tác động đến trọng tài... Trong khi đó, VFF lại không kiểm soát được tình trạng này, từ đó nảy sinh các vấn đề tiêu cực khác dẫn đến một môi trường bóng đá thiếu lành mạnh.


P.V: VFF cần phải làm gì để chấn chỉnh tình trạng này, thưa ông?


Ông N.H.T: VFF phải có sự chỉ đạo, kiểm soát, xử lý nghiêm những vấn đề nảy sinh trong quá trình điều hành. Ví dụ như trường hợp "đi đêm" giữa cầu thủ và các câu lạc bộ, việc một ông bầu sở hữu nhiều đội bóng, sai sót của trọng tài... cái gì đã có luật rồi, cứ theo luật mà làm, không được nương tay. Cái gì sai thì phải nghiêm túc sửa, cái gì đúng thì phải bảo vệ. Có như vậy mới có "bóng đá sạch".


P.V: Xin cảm ơn ông!

Đức Chuyên (Thực hiện)

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.