Sân khấu kịch Hồng Vân hướng về biển đảo

Sân khấu kịch Hồng Vân vừa ra mắt vở kịch mới Bất chấp yêu nhau đi (tác giả: Châu Phương Quân - Minh Nhí, đạo diễn Minh Nhí), với sự tham gia của NSND Hồng Vân, NS Minh Nhí, Lê Quốc Nam, Trịnh Minh Dũng và các diễn viên trẻ. Vở diễn tạo được nhiều tiếng cười thú vị và ý nghĩa về tình yêu, cuộc sống, gia đình... 
Câu chuyện xoay quanh các nhân vật chính: bà Sáu (NSND Hồng Vân), ông Ba (Minh Nhí) - chuyên coi bói, ông Mười Mai (Lê Quốc Nam) và ông Năm Bọ (Trịnh Minh Dũng). Bốn nhân vật đã quen biết nhiều năm, nhưng giữa họ luôn tồn tại không ít những mâu thuẫn giữa tình chòm xóm, tình bạn, tình yêu, sự so đo, ganh ghét nhau trong cuộc sống… Những bất đồng chính kiến, mâu thuẫn trong quan điểm sống của những bậc phụ huynh này đã khiến chuyện tình yêu của những đứa con - thế hệ sau, gặp nhiều rắc rối. Quá trình đi tìm chân lý tình yêu, cuộc sống, hôn nhân gia đình của các bạn trẻ gặp không ít trở ngại, nhưng đó cũng là thử thách để khẳng định giá trị tình yêu cao đẹp của những tâm hồn tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, biết phấn đấu và luôn tin yêu vào cuộc sống tươi đẹp.
NSND Hồng Vân, NS Minh Nhí, Lê Quốc Nam trong vở mới Bất chấp yêu nhau đi.
NSND Hồng Vân, NS Minh Nhí, Lê Quốc Nam trong vở mới Bất chấp yêu nhau đi.
Suốt cả vở kịch, các mảng miếng hài vui nhộn khéo được sắp xếp đan xen vào giữa những tình tiết gay cấn đầy kịch tính, khiến cả khán phòng sân khấu kịch Phú Nhuận cứ vỡ òa trong từng tràng cười sảng khoái của đông đảo khán giả. Đạo diễn Minh Nhí rất chắc tay khi khai thác tối đa thế mạnh hài kịch của vở diễn. Bên cạnh nội dung ca ngợi tình yêu, cuộc sống, sự mạnh mẽ, nhiệt huyết, tinh thần vượt qua khó khăn thử thách trong tình yêu và cuộc sống của thế hệ trẻ, vở kịch còn mạnh dạn phê phán tệ nạn bói toán, mê tín dị đoan, tính ích kỷ và cái tôi quá lớn của không ít người có chút tiền của trong xã hội. 
Đặc biệt, trong buổi công diễn, NSND Hồng Vân cùng dàn diễn viên sân khấu kịch Phú Nhuận đã có những giây phút chia sẻ tâm tình cùng khán giả và tổ chức vận động anh em nghệ sĩ, khán giả cùng đóng góp gây quỹ chăm lo cho gia đình những chiến sĩ nơi đảo xa.
NSND Hồng Vân cho biết: “Sau mỗi suất diễn, anh chị em nghệ sĩ chúng tôi sẽ trích cát-sê của mình đóng góp vào quỹ, nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ nơi đảo xa đang ngày đêm ra sức gìn giữ biển trời Tổ quốc. Chúng tôi mong các anh hãy yên tâm và vững vàng trong công tác, vì ở hậu phương, gia đình các anh luôn có cộng đồng xã hội quan tâm, giúp đỡ, cùng sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống. Tôi cũng hy vọng việc làm ý nghĩa này sẽ lan tỏa đến các sân khấu biểu diễn khác và cũng nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều khán giả”.
Việc làm ý nghĩa này được anh chị em nghệ sĩ, diễn viên trẻ sân khấu kịch Hồng Vân và rất đông khán giả nhiệt tình hưởng ứng. Tính đến nay, sau hơn một tuần thực hiện cuộc vận động ý nghĩa này, sân khấu kịch Hồng Vân đã nhận được số tiền quyên góp từ giới nghệ sĩ và khán giả là hơn 41 triệu đồng.
NSND Hồng Vân cho biết sẽ chuyển 10 triệu đồng đến các gia đình chiến sĩ đảo Hoàng Sa, trích một phần chuyển đến thượng úy Lê Trung Thành và trung úy Phạm Khả Đăng - thuyền trưởng và thuyền phó tàu Cảnh sát biển 4033, hỗ trợ phần nào chi phí thuốc men lo cho mẹ của hai anh đang điều trị bệnh ung thư…
Theo SGGP

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.