Sản lượng cam Vinh ước đạt 50.000 tấn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Do nhiều diện tích cam bị thoái hóa, năm nay, sản lượng cam Vinh đạt khoảng hơn 50.000 tấn, giảm hơn năm trước. Những diện tích cam có chất lượng tập trung ở các địa bàn Anh Sơn, Thanh Chương, Yên Thành...
Cam Vinh chủ yếu là giống cam Xã Đoài lòng vàng có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, được khách hàng tin dùng lâu nay. Ảnh: Xuân Hoàng

Cam Vinh chủ yếu là giống cam Xã Đoài lòng vàng có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, được khách hàng tin dùng lâu nay. Ảnh: Xuân Hoàng

Có thời điểm diện tích cam Vinh tăng lên gần 5.000 ha, tập trung nhiều nhất ở huyện Quỳ Hợp, sau đó phát triển rộng ra các huyện khác: Yên Thành, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn... sản lượng cam ước đạt 65.000 tấn/năm.

Tuy nhiên, năm 2022, sản lượng cam Vinh sụt giảm. Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Trước tình trạng nhiều diện tích cam ở Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ... bị thoái hóa, người dân chuyển sang trồng cây khác, khiến diện tích cam Vinh hiện nay giảm xuống còn gần 3.000 ha. Vì vậy, sản lượng cam ước đạt khoảng 50.000 tấn, giảm khá nhiều so với năm trước. Những diện tích cam có chất lượng tốt tập trung nhiều ở các địa phương: Anh Sơn, Thanh Chương, Yên Thành, Con Cuông...

Hiện nay trong vùng chỉ dẫn địa lý cam Vinh nhiều trang trại cam đạt năng suất cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Hiện nay trong vùng chỉ dẫn địa lý cam Vinh nhiều trang trại cam đạt năng suất cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam Vinh. Ảnh: Xuân Hoàng

Dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam Vinh. Ảnh: Xuân Hoàng

Hiện nay, cam Vinh đang bước vào thu hoạch chính vụ, theo người trồng, cam Vinh năm nay bán được giá, tăng hơn năm trước khoảng 10.000 đồng/kg, phổ biến từ 30.000 - 60.000 đồng/kg. Những diện tích cam nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý cam Vinh, được trồng theo quy trình an toàn đều dán tem truy xuất nguồn gốc trước khi bán ra thị trường.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.