Sáng một màu xanh biên cương

(Baonghean) - Trên những nẻo đường gian khó miền biên viễn xứ Nghệ luôn có hình ảnh của những người lính mang quân hàm xanh. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, người lính biên phòng đã xây dựng thành công thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới.

Tiếp tục triển khai chương trình tăng cường cán bộ biên phòng về giúp các xã, đến nay, có 22 cán bộ biên phòng đang lãnh vai bí thư, phó bí thư đảng ủy xã. Đồng thời, các đồn biên phòng cơ sở thực hiện tốt việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về các chi bộ thôn, bản, giúp củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ổn định, vững mạnh. Những cái tên như Thiếu tá Đàm Thiên Thương (Đồn Biên phòng Tri Lễ, Quế Phong), Thiếu tá QNCN Nguyễn Bá Kiệm (Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Quế Phong), Thiếu tá Trần Hữu Phi (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nậm Cắn, Kỳ Sơn)… đã trở nên gần gũi, thân thiết với đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của các địa bàn đặc thù. Họ thực sự là cầu nối giữa nhân dân với bộ đội biên phòng, giữa lòng dân với ý Đảng, sát cánh và tương trợ đắc lực cho chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo. 
Bộ đội Đồn BP Hạnh Dịch  (Quế Phong) tuần tra biên giới.  Ảnh: Trần Ngọc Lan
Bộ đội Đồn BP Hạnh Dịch (Quế Phong) tuần tra biên giới. Ảnh: Trần Ngọc Lan
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về giúp đỡ xã nghèo biên giới, nhiều năm nay, BĐBP Nghệ An đã giúp đỡ 3 xã Môn Sơn (Con Cuông), Tam Hợp (Tương Dương) và Bắc Lý (Kỳ Sơn) nhiều phần việc, công trình thiết thực. Nói đi đôi với làm, phong trào “BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới” được tiến hành thường xuyên, hiệu quả, giúp khởi sắc bộ mặt vùng biên xứ Nghệ. Nhiều năm lại nay, người lính biên phòng còn trực tiếp chung sức hỗ trợ sinh kế cho nhân dân, bằng cách vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Đã có 20 ngôi nhà tình nghĩa, 3 công trình dân sinh trị giá 5,5 tỷ đồng; hơn 1.400 suất quà tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; 31 con bò giống trị giá 260 triệu đồng … cùng nhiều thành tựu thiết thực khác được trao đến tay người dân, cho họ “cần câu” vươn lên trong cuộc sống. 
Trong câu chuyện dài dọc đường biên, còn ấm áp trước những mối lương duyên của người lính biên phòng Việt Nam với nhân dân, cán bộ Công an nước bạn Lào, nổi bật nhất những năm gần đây là chương trình kết nghĩa của 18 cặp bản – bản Việt – Lào, 6 cặp kết nghĩa giữa các đơn vị đồn biên phòng và các đơn vị quân đội, công an nước bạn. Những ngày đầu tháng 9, đoàn công tác của BĐBP tỉnh Nghệ An vừa sang bàn giao, khánh thành 1 nhà văn hóa cộng đồng ở bản Nậm Táy và 3 nhà hữu nghị cho 3 gia đình neo đơn, khó khăn tại huyện Sầm Tớ (CHDCND Lào). Điều đó đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hữu hảo giữa hai đất nước, tăng cường xây dựng biên giới hòa bình, ổn định.
Thành tích vẻ vang của lực lượng BĐBP tỉnh nhà một phần lớn đến từ sự cổ vũ, khích lệ, thi đua của phong trào thi đua quyết thắng được triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng. Thi đua quyết thắng đã trở thành động lực tinh thần to lớn, trực tiếp nâng cao chất lượng hiệu quả trên các mặt công tác. Năm 2010, 2011, đơn vị BĐBP tỉnh Nghệ An được tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng toàn quân; năm 2012, được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; năm 2013 vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2; và mới đây nhất, năm 2014, nhận Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng toàn lực lượng giai đoạn 2009 – 2014. 
Và còn phần thưởng cao quý khác, thầm lặng, bình dị mà đầy tự hào, đó là hình ảnh cao đẹp của người lính biên phòng in sâu trong lòng mỗi người dân xứ Nghệ, sáng màu xanh trên những dải biên cương.
Phương Chi

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.