Sáng nay, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường hầu tòa

Sáng nay, TAND Hà Nội đưa vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường ra xét xử. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thị Hợp.
Bị cáo Tường tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TTO
Bị cáo Tường tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: TTO
Hai bị cáo gồm Nguyễn Mạnh Tường (41 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, cựu giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) bị truy tố tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và tội Xâm phạm thi thể; Đào Quang Khánh (18 tuổi, ở quận Đống Đa) tội Trộm cắp tài sản và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.
Gần một năm mất tích, thi thể chị Huyền bất ngờ nổi trên mặt nước. Từ nay, gia đình nạn nhân xấu số đã có thể đến mộ người thân để hương khói.
Cáo buộc thể hiện tháng 5/2013, Nguyễn Mạnh Tường (bác sĩ khoa ngoại, Bệnh viện Bạch Mai) mở thẩm mỹ viện Cát Tường (ở đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Dù chưa được phép hoạt động của Sở Y tế Hà Nội nhưng Tường vẫn tiến hành thẩm mỹ.
Trưa 19/10/2013, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường phẫu thuật hút mỡ bụng để nâng ngực cho chị Lê Thị Thanh Huyền dẫn đến hậu quả bệnh nhân tử vong.
Lợi dụng lúc hỗn loạn, Khánh lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5 của chị Huyền trị giá 12 triệu đồng. Đêm cùng ngày, Tường và Khánh khiêng xác chị Huyền ra xe ôtô chở đến Bệnh viện Bưu Điện. Lo sợ phát hiện và xác chị Huyền bị cứng, cả hai bàn nhau mang thi thể bệnh nhân xấu số lên cầu Thanh Trì vứt xuống sông Hồng.
Sau 9 tháng xảy ra vụ án, thi thể chị Huyền được tìm thấy ở bên đò Văn Đức (huyện Gia Lâm). Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa xác định được nguyên nhân tử vong của nữ bệnh nhân này.
Trung tuần tháng 4, phiên tòa được đưa ra xét xử nhưng phải tạm hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trả lời cơ quan điều tra, Sở Y tế cho biết cựu giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường đã dùng dung dịch gây tê (Lidocain) vượt quá 1,5 lần so với chuẩn quốc tế.  
Dự kiến tại phiên tòa hôm nay, lời khai của các bị cáo sẽ làm sáng tỏ nhiều vấn đề dư luận đang quan tâm đến vụ án này.
Trước khi phiên tòa được mở, gia đình chị Huyền đề nghị yêu cầu bồi thường số tiền 800 triệu đồng bao gồm các khoản chi phí tìm kiếm, tổn thất vật chất và tinh thần. ,phía người nhà bị cáo Tường đã khắc phục được 250 triệu đồng.
Trưa 3/12, trao đổi trước phiên xét xử, luật sư Chu Thị Trang Vân (Đoàn luật sư Hà Nội) bào chữa cho bị cáo Tường cho biết việc cơ quan điều tra chuyển khoản tội danh Vi phạm quy định về khám bệnh… từ khoản 1 lên khoản 3 đối với Tường là không có cơ sở. Luật sư cũng chia sẻ cựu giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường đã chuẩn bị tâm lý cho phiên tòa. 
Bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ nạn nhân cho biết, hiện bà đang phải nằm điều trị trong bệnh viện hơn 9 ngày nay vì suy kiệt. "Do thời gian qua gia đình nhiều việc nên tôi bị căng thẳng. Dù chưa được xuất viện nhưng trong phiên tòa ngày mai, tôi sẽ cố gắng có mặt", bà Hiền nói.
Theo zing.vn

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).