Sao trẻ đại chiến

(Baonghean) - Thứ 7 tuần này, SLNA sẽ hành quân lên phố núi, gặp đội bóng đang ngụp lặn ở vị trí bét bảng Hoàng Anh Gia Lai. Đây không chỉ là trận đấu hấp dẫn về mặt chuyên môn, nơi những ngôi sao trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh sẽ đối đầu với những danh thủ như Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Đình Đồng mà đây còn là cuộc chiến thực sự của hai lò đào tạo bóng đá danh tiếng nhất Việt Nam hiện nay.

Xét về phong độ lúc này, Hoàng Anh Gia Lai không phải là đối thủ của SLNA. Lâu lắm rồi đội bóng phố núi không biết đến chiến thắng. “Những đứa trẻ nhà bầu Đức” cũng đang rơi vào trạng thái gà mất mẹ bởi HLV Guillaume Graechen, người thầy trực tiếp của lứa cầu thủ đầu tiên mà Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đào tạo vừa bị sa thải. Lên nắm quyền là HLV Nguyễn Quốc Tuấn, một người có quá ít kinh nghiệm trận mạc. Mùa giải chỉ còn ít vòng đấu nữa, đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng với HAGL là Cần Thơ và Đồng Nai đang có những lợi thế nhất định. HAGL dù được chơi 2 trận liên tiếp trên sân nhà nhưng lại phải gặp những đối thủ rất mạnh. Trong khi đó, SLNA của HLV Ngô Quang Trường vừa trải qua loạt trận bết bát bằng chiến thắng kịch tính trước Quảng Nam trên sân nhà cuối tuần qua.
Một pha bóng trong trận lượt đi SLNA - HAGL . 	Ảnh: Đ.C
Một pha bóng trong trận lượt đi SLNA - HAGL . Ảnh: Đ.C
Tuy nhiên, không phải vì thế mà SLNA dễ thở bởi khi đã bị dồn vào thế chân tường, chắc chắn những ngôi sao như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Đông Triều... sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Không những vậy, HAGL còn có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên. Bầu Đức từng nhiều lần khẳng định, nếu HAGL có xuống hạng một năm vẫn hoàn toàn vui vẻ, bởi vậy các cầu thủ trẻ không bị áp lực quá nhiều. Có thể thấy rằng, khi Bầu Đức đôn lứa U19 lên đá V-League đã vấp phải một “làn sóng” phản ứng từ tất cả các đội còn lại. Các đội khi gặp HAGL đều quyết tâm chơi với 200% phong độ và phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Những Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Tuấn Tài, Quế Ngọc Hải... đã có chiến thắng hoành tráng với Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn trên sân Vinh ở lượt đi. Lần này, dù tính chất quan trọng của trận đấu không còn nhiều như lượt đi nhưng máu ăn thua, tinh thần chiến binh của các cầu thủ trẻ SLNA thì vẫn giữ nguyên. Trận đấu trên sân Gia Lai không đơn thuần là một trận cầu 3 điểm mà đối với các cầu thủ trẻ SLNA thì đây là cơ hội để họ chứng tỏ bản lĩnh, đẳng cấp trước một dàn sao đang quá nổi tiếng của Bầu Đức; là nơi mà những cầu thủ nghèo của SLNA chứng tỏ với V-League rằng, tiền không mua được đẳng cấp.
Để chuẩn bị cho trận đấu này, Sông Lam Nghệ An ngày hôm nay SLNA sẽ di chuyển lên Gia Lai. Đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục có sự phục vụ của thủ thành Nguyên Mạnh đang trên đà tìm lại cảm giác bóng sau chấn thương và hai ngoại binh đang có phong độ cao là Baba và Abdul. Ngoài ra, SLNA không bị sứt mẻ lực lượng, không cầu thủ nào dính thẻ phạt hay chấn thương. Không những vậy, chắc chắn HLV Ngô Quang Trường và các cầu thủ sẽ không phải lo lắng nhiều đến vấn đề sân khách - sân nhà bởi hiện nay, Hội CĐV Sông Lam Nghệ An đã lên kế hoạch “phủ vàng” sân Pleiku vào ngày 22/8. Trên diễn đàn của Hội đang nóng rẫy những lời kêu gọi hướng về phố núi và đến chiều 18/8, đã có khoảng 3000 cổ động viên SLNA đăng ký đi Tây Nguyên cổ vũ cho đội nhà.
Trao đổi với PV Báo Nghệ An trước giờ lên đường đến Tây Nguyên, HLV Ngô Quang Trường khẳng định, sau chiến thắng trước Quảng Nam vừa rồi, tâm lý cầu thủ rất quyết tâm. Đội bóng xứ Nghệ sẽ cố gắng chiến đấu hết mình và giành trọn 3 điểm dù phải chơi trên sân khách.
Tinh thần là vậy, quyết tâm là vậy, tuy nhiên, khi trận đấu chưa diễn ra thì không ai nói trước được điều gì. Đặc biệt, trong bối cảnh “tranh tối, tranh sáng” của những trận đấu cuối mùa, nhiều người hâm mộ SLNA lo ngại đội bóng xứ Nghệ sẽ “cứu” Công Phượng. Những nghi vấn đó không phải không có cơ sở và lúc này, không có con đường nào khác, HLV Ngô Quang Trường phải thi đấu quyết tâm, giành trọn 3 điểm để đập tan những nghi ngờ đó của hâm mộ. Nếu giành 3 điểm ở Pleiku, các sao trẻ của SLNA sẽ có cơ hội chen chân vào top 5 như mục tiêu đề ra từ đầu mùa giải. Khán giả đang chờ, người hâm mộ đang chờ trận bóng này.
Thùy Linh

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.