Sau Nghệ An và Khánh Hòa, Cần Thơ có vé chung kết Olympia năm 2019

Giữ điểm số kỷ lục ở cuộc thi tuần, Nguyễn Bá Vinh tiếp tục giành chiến thắng ở thi tháng và quý để đem cầu truyền hình về Cần Thơ.

Cuộc thi quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 lên sóng ngày 9/6 với sự tham gia của bốn thí sinh: Nguyễn Đại Nghĩa (Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM), Nguyễn Bá Vinh (THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Nguyễn Trọng Khải (THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Tô Đức Quang (THPT Chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình).

Là thí sinh đạt 460 điểm ở cuộc thi tuần, trở thành một trong ba thí sinh giữ điểm số kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia trong suốt 19 năm, Nguyễn Bá Vinh được chú ý ngay từ đầu. 

Sau Nghệ An và Khánh Hòa, Cần Thơ có vé chung kết Olympia năm 2019 ảnh 1
Bước vào phần Khởi động với tâm thế hào hứng nhưng cũng khá hồi hộp vì cho rằng các bạn cùng chơi đều đáng gờm, Bá Vinh trả lời đúng 7 trong số 12 câu, đạt 70 điểm, kém người dẫn đầu là Trọng Khải 10 điểm.

Sang phần Vượt chướng ngại vật, Bá Vinh là thí sinh duy nhất trả lời sai từ hàng ngang gợi ý đầu tiên, nhưng lại khiến trường quay bất ngờ khi giải được chướng ngại vật ngay sau khi MC đọc xong câu hỏi cho từ hàng ngang thứ hai.

Biết chắc có hai từ gợi ý là "Thực vật" và "Xanh", Bá Vinh bắt đầu liệt kê các phương án có thể đúng. Kết hợp giữa các phương án đó và một góc hình ảnh gợi ý, em bấm chuông xin trả lời đáp án là "Rừng".

Bá Vinh chia sẻ, khi xin trả lời, trong đầu em chỉ nghĩ đến hai ý. Một là có lợi thế, hai là chết. "Dù rất hồi hộp, em có niềm tin tuyệt đối vào câu trả lời", Vinh nói. Trường quay đã vỡ òa khi MC công bố "Rừng" là từ khóa cần tìm.

Kết thúc phần thi thứ hai, Bá Vinh vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 130 điểm. Trọng Khải giành 90 điểm, Đại Nghĩa 70 và Đức Quang 30 điểm.

Ở phần thi được cho là thế mạnh - Tăng tốc, Bá Vinh thể hiện được phong độ ổn định khi trả lời đúng và nhanh nhất hai câu, nhanh thứ nhì ở một câu, qua đó ghi thêm 110 điểm, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với 240 điểm.

Cho rằng 240 điểm chưa phải khoảng cách an toàn với ba người chơi còn lại, Bá Vinh thận trọng trước phần Về đích. Thi trước em là Đại Nghĩa, người hoàn thành tốt gói câu hỏi 60 điểm, có tổng điểm 240, bằng với Bá Vinh. Sau nhiều phút đắn đó, nam sinh Cần Thơ quyết định chọn gói câu hỏi 40 điểm, nhưng chỉ giành được 20, nâng tổng điểm lên 260.

Sau Nghệ An và Khánh Hòa, Cần Thơ có vé chung kết Olympia năm 2019 ảnh 2

Nguyễn Bá Vinh về nhất cuộc thi quý với 260 điểm. Ảnh chụp màn hình

Còn hai thí sinh chưa Về đích, đồng nghĩa còn hai cơ hội để Đại Nghĩa có thể giành điểm và vượt qua Bá Vinh. Điều này khiến cuộc thi trở nên hồi hộp đến phút chót. Tuy nhiên, bất ngờ đã không xảy ra. Khi câu hỏi cuối của chương trình được đưa ra và không ai trả lời đúng, rất nhiều cổ động viên của Bá Vinh đã nhảy lên sung sướng. 

"Em không biết nói gì nữa. Em rất vui sướng", Bá Vinh trả lời sau khi giành vòng nguyệt quế và tấm vé thứ ba vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Hai thí sinh được xác định ở quý I và II là Trần Thế Trung (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Nguyễn Hải Đăng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).

Thí sinh cuối giành vé vào chung kết sẽ được xác định trong cuộc thi quý tới.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.