Thông tin trên được lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) khẳng định trong cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và vật tư nông nghiệp chiềungày 14/8.
Chất lượng trái cây có xuất xứ Trung Quốc khiến người tiêu dùng chưa yên tâm
Thời gian qua, những thông tin cảnh báo về trái cây nhập khẩu xuất xứ từ Trung Quốc có chất độc hại liên tục được cập nhật. Điều này đã dấy lên mối lo ngại về vấn đề mất an toàn vệ sinh thực phẩm, khiến người tiêu dùng trong nước hoang mang.
Tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và vật tư nông nghiệp chiều 14/8, ông Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, cho biết từ nay đến cuối năm, Cục Bảo vệ thực vật sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông sản tại các chợ.
Đặc biệt, sẽ tăng cường kiểm tra, lấy mẫu đột xuất các sản phẩm trái cây nhập khẩu, nhất là các sản phẩm nho, táo, lê, dưa vàng, cam quýt nhập vào các tỉnh biên giới phía Bắc.
Cũng tại buổi họp, Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản cho biết: kết quả kiểm tra hoạt động giết mổ mới cho thấy vẫn còn nhiều địa phương buông lỏng kiểm soát giết mổ, gần 51% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và 77% cơ sở chăn nuôi chỉ đạt loại C - không đủ điều kiện đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh, môi trường.
Trước đó, mặc dù Cục Bảo vệ thực vật , Bộ NN&PTNT đã công bố: “Dư lượng một số hóa chất trên sản phẩm táo Trung Quốc vẫn chưa vượt ngưỡng cho phép”, nhưng tâm lý người tiêu dùng vẫn chưa thực sự yên tâm. Bởi trên trên thực tế, các loại trái cây nhập vào Việt Nam được bày bán ở chợ lẻ và thậm chí ngay cả trong một số siêu thị vẫn không ghi xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, không có thời hạn sử dụng như nhiều loại thực phẩm khác.