Sinh viên ngành sư phạm chật vật đầu ra

(Baonghean.vn) - Bí đầu ra là lý do khiến những năm gần đây học sinh không mấy mặn mà với ngành sư phạm. Thực trạng sinh viên sư phạm thất nghiệp và đào tạo không gắn với nhu cầu nguồn nhân lực đang gây lãng phí rất lớn cho xã hội.
  
Theo báo cáo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, năm 2010 trên địa bàn tỉnh có 340 sinh viên sư phạm tốt nghiệp ra trường được tuyển dụng vào các trường THPT; năm 2011 có 231 sinh viên; năm 2012 có 118 sinh viên; năm 2013 có 54 sinh viên. Có thể thấy con số tuyển dụng năm sau thấp hơn năm trước xấp xỉ 100 người, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm tại Trường Đại học Vinh mỗi năm từ 800 – 900 chỉ tiêu.
 
Lê Thị Thanh Truyền (SN 1988) tốt nghiệp K50 Đại học Vinh với 2 bằng cử nhân khoa học Lịch sử và Sư phạm Lịch sử đều đạt loại giỏi. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, là thành viên của Câu lạc bộ mái ấm trường Vinh nên em nhận được sự hỗ trợ tích cực của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và kết nối doanh nghiệp. Truyền đã được Trung tâm gửi danh sách đến các trường THPT trên địa bàn các tỉnh  Nam Trung Bộ nhưng vẫn chưa được tuyển dụng. Trầy trật 2 năm nay nhưng Truyền vẫn chưa có việc làm ổn định, phải dạy lớp mầm non cho con em công nhân của một Công ty TNHH  sản xuất giày da.  Em cho biết: “Từ nhỏ em đã mơ ước sau này mình được trở thành cô giáo, thế nhưng tốt nghiệp với 2 bằng giỏi mà đi đến đâu cũng được trả lời: thừa giáo viên”.

Một tiết học của sinh viện ngành sư phạm Đại học Vinh

Cũng như Truyền, Nguyễn Thị Thùy Dung năm nay đã 27 tuổi nhưng vẫn chưa có việc làm ổn định. Tốt nghiệp sư phạm giáo dục chính trị, em đã gửi hồ sơ đi rất nhiều trường nhưng vẫn chưa có kết quả, đành nhờ đến sự giúp đỡ của Trung tâm, em nói em sẵn sàng đi đến những vùng, miền xa miễn là có cơ hội được đứng lớp.
 
Tình trạng sinh viên ngành sư phạm chờ việc xảy ra ở không chỉ Nghệ An. Hội nghị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực diễn ra tại Đại học Vinh mới đây cho thấy, hiện Thanh Hóa có 4000 sinh viên sư phạm trong tổng số 25.000 sinh viên ra trường chưa có việc làm. Cũng như Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cũng có thông báo 2 năm nay đã ngừng tuyển giáo viên vì hiện tượng giảm học sinh trong mỗi bậc học, theo đó thực trạng dôi dư giáo viên đang xảy ra.
 
Anh Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết: “Sở đã có những dự báo về nguồn nhân lực đến năm 2020 nhưng các trường vẫn cứ tuyển sinh mỗi năm hàng trăm chỉ tiêu. Vì thực tế báo cáo này gửi lên Bộ chứ không phải gửi cho các trường, và hàng năm các trường vẫn cứ tuyển sinh. Và với mức đào tạo không cân xứng với nhu cầu thực tế, e rằng vài năm nữa sinh viên sư phạm ra trường phần lớn thất nghiệp”.
 
Đầu ra khó khăn nên đầu vào tuyển sinh ngành học sư phạm cũng rất đáng lo ngại. Trường Đại học Vinh nổi tiếng là nôi đào tạo giáo viên cho toàn vùng Bắc Trung bộ, nhưng những năm qua chất lượng đầu vào của sinh viên ngành học này thấp dần. 2 năm gần đây ngành học sư phạm công nghệ thông tin điểm chuẩn xấp xỉ điểm sàn nhưng cũng không đủ sinh viên để đào tạo. Thủ khoa khoa toán trong năm học 2012 cũng chỉ đạt 22 điểm, bằng điểm lấy vào 10 năm trước. Trước thực tế đó, nhà trường đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn hàng năm đi tư vấn tuyển sinh nhằm mục đích thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành sư phạm nhưng xem ra lượng học sinh có thành tích học tập tốt không mấy mặn mà, hồ sơ tuyển sinh hầu như vắng bóng học sinh có giải quốc gia…
 
Hiện Trường đã có nhiều chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc bằng cách kết nối với các trường vùng Nam Trung bộ như Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương Nha Trang và đã có được những kết quả nhất định. Năm 2012, trong số 12 sinh viên đạt lọai giỏi ở các ngành sư phạm địa lý, toán, hóa học, sinh học đã có 7 sinh viên được tuyển dụng. 
            
Đầu ra và đầu vào của sinh viên ngành sư phạm đang là bài toán không có lời giải của Ngành Giáo dục.

Thanh Nga

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.